Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên giải trình vụ nổ mìn tại khu vực DMZ

Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên cần phải xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm và xin lỗi về vụ nổ mìn ở Khu vực phi quân sự (DMZ) hôm 4/8 giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên giải trình vụ nổ mìn tại khu vực DMZ ảnh 1Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Đài KBS đưa tin, ngày 11/8, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên cần phải xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm và xin lỗi về vụ nổ mìn ở Khu vực phi quân sự (DMZ) hôm 4/8 giữa hai miền Triều Tiên, làm 2 binh lính nước này bị thương nặng.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Min Kyong Uc tuyên bố: “Việc Triều Tiên cài đặt mìn ở khu vực DMZ rõ ràng là hành động khiêu khích, vi phạm Hiệp định đình chiến và thỏa thuận bất khả xâm phạm giữa hai miền.”

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu “Triều Tiên phải xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm và phải xin lỗi về hành vi khiêu khích này.”

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ quan ngại trước vụ việc trên, đồng thời kêu gọi “Triều Tiên phải tuyệt đối tuân thủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hiệp định đình chiến và tham gia đối thoại liên quan đến vụ việc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục