Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc không mua sản phẩm của KCN Kaesong

Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc không mua các sản phẩm vốn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Hàn Quốc còn để lại khu Kaesong trong quá trình khu công nghiệp này bị phong tỏa.
Hàn Quốc yêu cầu Trung Quốc không mua sản phẩm của KCN Kaesong ảnh 1Toàn cảnh khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/2 đã yêu cầu phía Trung Quốc không mua các sản phẩm vốn thuộc sở hữu của các công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp Kaesong mà Triều Tiên đang bán.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn bộ trên cho biết Hàn Quốc đã xác nhận việc các cơ quan hữu quan của Triều Tiên đang bán các sản phẩm của khu công nghiệp Kaesong và cho rằng đó là hành động bất hợp pháp vì các sản phẩm này là tài sản thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, vì vậy đề nghị phía Trung Quốc không mua các sản phẩm này.

Hàn Quốc cho biết thêm rằng các cơ quan hữu quan của Triều Tiên đã bán cho Trung Quốc các sản phẩm vốn thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Hàn Quốc còn để lại khu Kaesong trong quá trình khu công nghiệp này bị phong tỏa.

Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên, đây cũng là biểu tượng duy nhất cho mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc quyết định đóng cửa khu công nghiệp này từ ngày 10/2/2016 do Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi đầu năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục