Hàn Quốc-Mỹ diễn tập cứu nạn phi công bị bắn rơi

Không quân Hàn Quốc-Mỹ diễn tập cứu nạn phi công bị bắn rơi

500 nhân viên cứu hộ cùng 30 máy bay quân sự thuộc HH-32 và F-15K, máy bay chiến đấu A-10 và F-16 tham gia cuộc diễn tập từ ngày 11-15/7 tại hai tỉnh Bắc Jeolla và Gangwon.
Không quân Hàn Quốc-Mỹ diễn tập cứu nạn phi công bị bắn rơi ảnh 1Máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận ở Cheongju. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 14/7 cho biết các lực lượng không quân của nước này và Mỹ đang thực hiện một cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày nhằm nâng cao kỹ năng trong việc cứu phi công bị bắn rơi trên lãnh thổ của đối phương.

Đây là một phần trong những nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng trong trường hợp nổ ra xung đột trên Bán đảo Triều Tiên.

Không quân Hàn Quốc cho biết họ đưa 250 nhân viên cứu hộ cùng 10 máy bay quân sự thuộc các loại HH-32 và F-15K tham gia cuộc diễn tập này, được tiến hành từ ngày 11-15/7 tại hai tỉnh Bắc Jeolla và Gangwon.

Trong khi đó, phía Mỹ cũng phái khoảng 250 người và 20 máy bay chiến đấu loại A-10 và F-16 tham gia hoạt động trên.

Một sỹ quan cao cấp của Không quân Mỹ được dẫn lời cho rằng cuộc diễn tập mang tên “Sấm Thái Bình Dương” này là một cơ hội tốt để họ tập thực hiện nhiệm vụ xâm nhập và cứu hộ trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục