Hàn Quốc-Nhật Bản thảo luận nối lại kênh đối thoại quốc phòng

Hàn Quốc đang thảo luận với Nhật Bản về việc nối lại kênh đối thoại thường kỳ cấp chuyên viên giữa Bộ Quốc phòng hai nước, vốn bị đình trệ từ năm 2014.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang thảo luận với Nhật Bản về việc nối lại kênh đối thoại thường kỳ cấp chuyên viên giữa Bộ Quốc phòng hai nước, vốn bị đình trệ từ năm 2014.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/7 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết hai bên đang thảo luận tổ chức cuộc đàm phán trên vào đầu tháng Tám tới, đề cập đến các vấn đề quốc phòng, kể cả các động thái của Nhật Bản liên quan đến các luật an ninh quốc gia và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc đàm phán, phía Hàn Quốc sẽ đề nghị Nhật Bản giải thích chi tiết về các dự luật an ninh vừa được Hạ viện Nhật Bản thông qua.

Nếu được tổ chức theo kế hoạch, đây sẽ là cuộc họp đầu tiên trong gần hai năm qua trong khuôn khổ kênh tham vấn thường kỳ cấp chuyên viên giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục