Hàn Quốc-Pháp nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Pháp Francois Fillon, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương về thương mại-đầu tư.
Ngày 21/10, tại thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tiếp Thủ tướng Pháp Francois Fillon đang ở thăm nước này.

Hai bên đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Pháp hài lòng nhận thấy sau khi Hiệp định tư do thương mại (FTA) giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực vào tháng Bảy vừa qua, kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh, đạt 2,25 tỷ USD trong hai tháng 7-8/2011, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng thống Lee Myung-bak và Thủ tướng Fillon cũng nhất trí sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước đối tác.

Hai bên cũng nhất trí sẽ hợp tác tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển (G-20) được tổ chức tại thành phố Cannes, Pháp thời gian tới. Theo đó Tổng thống Lee Myung-bak cam kết sẽ tham gia soạn thảo văn bản về nhiều vấn đề, trong đó có việc hợp tác, phát triển chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu, mạng an toàn toàn cầu...

Ông Fillon là Thủ tướng Pháp đầu tiên tới thăm Hàn Quốc trong 20 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Fillon cũng đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kim Sung-hwan nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Sau Hàn Quốc, ngày 22/10, Thủ tướng Fillon sẽ thăm Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục