Hàn Quốc-Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt

Hàn Quốc cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Trung Quốc, hy vọng tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao và củng cố hợp tác giữa hai bên.
Hàn Quốc-Trung Quốc nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt ảnh 1Ngoại trưởng Vương Nghị trong chuyến thăm Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 26/5, tại Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm hai ngày nước này.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Tại cuộc gặp, bà Park Geun-hye cho biết Hàn Quốc cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, hy vọng tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao và củng cố hợp tác với Trung Quốc.

Bà cũng bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã chia buồn sau thảm họa chìm phà SEWOL, đồng thời cho biết Hàn Quốc lên án vụ tấn công gần đây tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, và gợi ý hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.

Về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bà đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề này và gìn giữ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Bà cũng cho biết Hàn Quốc hy vọng cải thiện và nâng cấp quan hệ với Triều Tiên.

Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc nhằm sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề này.

Trung Quốc cũng đánh giá cao tiến trình xây dựng lòng tin mà Tổng thống Hàn Quốc đề xuất, ủng hộ Hàn Quốc và Triều Tiên cải thiện quan hệ.

Về kinh tế, Bộ trưởng Vương Nghị cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược đang nổi và thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) Trung-Hàn.

Ông cũng gợi ý kết nối các sáng kiến "vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển" của Trung Quốc với sáng kiến của Hàn Quốc về "Con đường Tơ lụa Cao tốc" nhằm khai thác các khía cạnh mới cho hợp tác tại châu Á và trên thế giới.

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa ông Vương Nghị với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung Se, hai bên đã nhất trí quan điểm phản đối mọi vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên.

Tuyên bố sau cuộc hội đàm có đoạn viết: "Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí giữ vững lập trường kiên định phản đối Triều Tiên thử hạt nhân."

Tuyên bố cũng nêu rõ người đứng đầu ngành ngoại giao hai nước nhất trí rằng chuyến thăm Hàn Quốc trong tương lai gần của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là "rất thích hợp, sẽ giúp nâng tầm Đối tác chiến lược Hàn-Trung và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên."

Dù tuyên bố không đề cập tới thời điểm diễn ra chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, song nhiều thông tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Hàn Quốc vào tháng tới.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên gần đây dọa tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư trong bối cảnh các cuộc đàm phán sáu bên về hạt nhân của Triều Tiên vẫn bị bế tắc từ cuối năm 2008.

Đây là chuyến thăm Seoul đầu tiên của ông Vương Nghị kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm 2012. Trung Quốc và Hàn Quốc kỳ vọng chuyến thăm này sẽ dọn đường cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ song phương vốn bị suy giảm kể từ khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục