Hãng Aston Martin kỳ vọng làm ăn có lãi sau năm 2016

Thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang của Anh Aston Martin đang trông chờ vào chương trình đầu tư giai đoạn 5 năm trị giá 500 triệu bảng.
Hãng Aston Martin kỳ vọng làm ăn có lãi sau năm 2016 ảnh 1Một mẫu xe của thương hiệu Aston Martin. (Nguồn: Aston Martin)

Thương hiệu xe hơi thể thao hạng sang của Anh Aston Martin dự kiến sẽ làm ăn có lãi sau năm 2016. Đó là khẳng định của vị quan chức phụ trách tài chính của thương hiệu này Hanno Kirner khi trông chờ vào chương trình đầu tư giai đoạn 5 năm trị giá 500 triệu bảng (843 triệu USD).

Hãng Reuters dẫn lời ông Kirner cho hay: “Một khi hoàn tất giai đoạn đầu tư này, thì chúng tôi có thể tự tin tuyên bố rằng đã đến lúc chúng tôi làm ăn có lãi rất bền vững. Chúng tôi dự kiến sẽ làm ăn có lãi sau năm 2016."

Hồi tháng trước, Aston Martin tuyên bố họ đang phát triển một khung gầm mới trong khi tiếp tục mối quan hệ đối tác chiến lược với hãng sản xuất xe hơi của Đức Daimler, qua đó cho phép thương hiệu này có thể sử dụng các động cơ V8 độc đáo thế hệ mới của chi nhánh Mercedes-AMG của hãng xe Đức.

Aston Martin đã trải qua một năm đầy khó khăn. Thương hiệu xe này đã quyết định dừng sản xuất mẫu Cygnet chạy trong thành phố hồi tháng 10/2013 và chưa có một mẫu xe SUV, một phân khúc đã giúp nhiều hãng xe thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở châu Âu. Thương hiệu xe này vẫn “để ngỏ” khả năng phát triển một mẫu xe SUV, đặc biệt là khi cả Bentley và Rolls-Royce đều đang phát triển các mẫu xe này.

Hồi tháng 2 vừa qua, Aston Martin buộc phải báo lỗi 17.590 chiếc xe sau khi phát hiện ra vật liệu nhựa bị làm giả do một nhà cung ứng phía Trung Quốc cung cấp cho thương hiệu này. Quyết định báo lỗi này chỉ khiến Aston Martin mất 1,5 triệu bảng Anh (2,53 triệu USD) song đã có tác động tiêu cực với giới truyền thông ở Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục