Hàng chục tù nhân gây bạo loạn, đốt phá tại một nhà tù ở Pháp

Bộ Tư pháp Pháp cho biết vụ việc xảy ra tại nhà tù Vivonne khi có hai tù nhân xô ngã một giám thị để lấy bọc khóa và mở tất cả các cửa phòng giam.
Hàng chục tù nhân gây bạo loạn, đốt phá tại một nhà tù ở Pháp ảnh 1Khói bốc lên ở nhà tù Vivonne. (Nguồn: RT)

Ngày 12/9, một vụ bạo loạn đã xảy ra tại một nhà tù nằm ở miền Trung nước Pháp. 

Bộ Tư pháp Pháp cho biết vụ việc xảy ra tại nhà tù Vivonne khi có hai tù nhân xô ngã một giám thị để lấy bọc khóa và mở tất cả các cửa phòng giam.

Sau khi các buồng giam được mở, hàng chục tù nhân đã đốt phá nhà tù và chiếm giữ một tòa nhà. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lính cứu hỏa và 10 xe an ninh của lực lượng Hiến binh cùng với một máy bay trực thăng được điều đến để dập tắt vụ bạo loạn. Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 giờ.

Theo nhà chức trách Pháp, không có ai bị thương, tuy nhiên có 5 nhân viên an ninh và 6 tù nhân bị ngạt khói đã được đưa vào bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân ban đầu của vụ bạo loạn này có thể là do giám thị nhà tù Vivonne từ chối cho phép một tù nhân ra ngoà,i gây ra sự bức xúc và nổi loạn của các tù nhân khác.

Nhà tù Vivonne được hoàn thành năm 2009 và hiện đang giam giữ 525 tù nhân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Pháp điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục