Hãng Ford tăng giá bán ở Ấn Độ từ năm 2010

Quyết định này được Ford đưa ra sau khi giá một loạt các nguyên liệu chế tạo xe hơi như sắt, nhôm… đã tăng trong thời gian qua.
Chi nhánh hãng xe Ford của Mỹ tại Ấn Độ cho biết sẽ tăng giá tất cả các mẫu xe của mình tại thị trường này kể từ tháng Giêng năm 2010.

Quyết định này được đưa ra sau khi giá một loạt các nguyên liệu chế tạo xe hơi như sắt, nhôm… đã tăng trong thời gian qua.

Ngoài ra, giá xe tăng còn bởi lý do thay đổi tỷ giá hối đoái giữa đồng đôla Mỹ và đồng rupi Ấn Độ.

Hiện tại, Ford đang sản xuất tại Ấn Độ những mẫu xe như Ikon, Fiesta, Endeavour. Mức giá tăng cụ thể cho mỗi mẫu xe chưa được công bố.

Trong tháng 11/2009, tại Ấn Độ, Ford bán được 2.520 xe các loại, tăng gần 14% so với mức 2.219 xe bán ra cùng kỳ năm trước./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục