Hãng Garuda Indonesia sẽ mở rộng đội bay lên 169 chiếc

Hãng hàng không Quốc gia Garuda của Indonesia đã đặt mục tiêu mở rộng đội bay từ 140 chiếc hiện nay lên 169 chiếc trong năm 2014.

Hãng hàng không quốc gia Garuda của Indonesia đã đặt mục tiêu mở rộng đội bay từ 140 chiếc hiện nay lên 169 chiếc trong năm 2014.

Tổng giám đốc Garuda Emirsyah Satar cho biết, trong đội bay đang hoạt động hãng chỉ có 23 chiếc và 117 chiếc còn lại là máy bay thuê. Trong đó, hãng mẹ Garuda điều hành 110 chiếc và 30 chiếc còn lại do hãng chi nhánh Citilink quản lý.

Cũng theo ông Emirsyah Satar, tuổi trung bình máy bay của Garuda đã được "trẻ hóa" từ 6,5 năm (2011) xuống còn 5,8 năm (cuối năm 2012).

Sau khi chính thức gia nhập và trở thành thành viên thứ 20 của Liên minh hàng không SkyTeam hồi tháng trước, Garuda đã đưa ra kế hoạch mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó có việc cung cấp thẻ GarudaMiles thay thế cho thẻ GFF (Garuda Frequent Flyer ) trước đây với nhiều ưu đãi như miễn cước bổ sung hay có thể sử dụng 530 phòng chờ sân bay trên toàn cầu.

Những biện pháp này nhằm tăng sức cạnh tranh cho hãngm thu hút thêm hành khách từ các hãng hàng không thành viên khác.

SkyTeam là một liên minh của 20 công ty hàng không ưu tú từ nhiều quốc gia, trong đó có Delta Airlines (Mỹ), Air France (Pháp) và Vietnam Airlines (Việt Nam)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục