Hãng GM bán ôtô do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ

GM dự định sẽ là nhà sản xuất ôtô lớn đầu tiên của Mỹ bán ôtô do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ vào năm tới nhưng vấp phải sự chỉ trích của Nghiệp đoàn ôtô Mỹ (UAW).
Hãng GM bán ôtô do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ ảnh 1Mẫu xe Buick. (Nguồn: GM)

Hãng sản xuất ôtô General Motors (GM) dự định sẽ là nhà sản xuất ôtô lớn đầu tiên của Mỹ bán ôtô do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Mỹ vào năm tới.

Tuy nhiên, động thái này của GM đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của Nghiệp đoàn ôtô Mỹ (UAW). UAW yêu cầu GM phải xem xét lại kế hoạch trên ngay lập tức.

GM đã bán được 127.085 chiếc Buick Envision SUV sản xuất tại phía Đông tỉnh Sơn Đông kể từ tháng Một ở Trung Quốc. Hãng sản xuất ôtô này có kế hoạch nhập khẩu khoảng 30.000-40.000 xe/năm trong bối cảnh nhu cầu cao đối với các chủng loại xe 4X4, xe crossover xe bán tải ở Bắc Mỹ nhờ giá dầu giảm.

Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất của GM vào năm ngoái. Tuy nhiên, đà suy giảm kinh tế ở Trung Quốc cho phép khu vực Bắc Mỹ giành lại vị trí dẫn đầu của mình trong giai đoạn từ tháng 1-9.

Tháng trước, GM đã bán được hơn 100.000 xe Buick tại Trung Quốc so với mức 19.000 xe tại thị trường Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục