Hãng Google gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền

Hãng Google lần đầu tiên cung cấp thông tin liên quan tới các yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong những kết quả tìm kiếm.
Trong nội dung bản Báo cáo Minh bạch (TR) mới nhất vừa được đưa ra, hãng Google đã lần đầu tiên cung cấp thông tin liên quan tới các yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong những kết quả tìm kiếm của họ.

Theo đó, TR chỉ ra rằng trong năm ngoái, có gần 8.000 chủ nhân sở hữu bản quyền đã cộng tác với Google để đề nghị gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm dẫn tới những website vi phạm bản quyền.

Trong đó, Microsoft là hãng tích cực yêu cầu nhất, với hơn 50.000 lời đề nghị gỡ bỏ liên quan tới 9.108 tên miền trong riêng tháng trước.

Những vi phạm mà “gã khổng lồ phần mềm” nhắm tới chủ yếu là là nội dung liên quan tới bộ chơi game Xbox của họ.

Nếu tính tổng thể, Google đã xử lý 2.554.475 đề nghị gỡ bỏ liên quan đến 23.485 tên miền trong năm ngoái.

Ngoài ra, một điều khá trái khoáy là dù Microsoft “nhiệt tình” gửi đề nghị tới Google như vậy song bản thân cỗ máy tìm kiếm Bing của họ vẫn đang để tồn tại không ít website có chứa thông tin vi phạm bản quyền Xbox./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục