Hãng hàng không Garuda Indonesia gia nhập Sky Team

Việc trở thành thành viên Sky Team có thể giúp lượng hành khách vận chuyển của Garuda tăng thêm 3-5%/năm.

Sau thời gian chuẩn bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định, Hãng hàng không quốc quốc gia PT Garuda Airlines của Indonesia vừa chính thức gia nhập liên minh hàng không toàn cầu Sky Team, sau khi đưa ra cam kết gia nhập năm 2010.

Tổng giám đốc Garuda, Emirsyah Satar, phát biểu tại lễ ký hôm 5/3 tại Bali, cho biết việc gia nhập Sky Team là một bước nhảy vọt của Garuda, giúp hãng thu hút thêm nhiều hành khách và mở rộng khả năng tiếp cận tới 1.064 điểm đến của liên minh tại 170 nước trên khắp thế giới thông qua kết nối với dịch vụ của các hãng hàng không thành viên khác.

Ông Emirsyah Satar cho biết thêm rằng việc trở thành thành viên Sky Team có thể giúp lượng hành khách vận chuyển của Garuda tăng thêm 3-5%/năm so với mức mục tiêu 24 triệu lượt người đặt ra cho năm nay của hãng, và với mạng lưới mạnh mẽ của mình ở Australia và Đông Nam Á, Garuda sẽ bổ sung thêm 40 điểm đến vào mạng lưới điểm đến toàn cầu của Sky Team.

Trong một động thái liên quan, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Mari Elka Pangestu nhấn mạnh rằng việc gia nhập Sky Team sẽ giúp Indonesia thâm nhập và mở rộng hơn thị trường du lịch cao cấp, tăng số lượng du khách nước ngoài đến Indonesia, nhất là từ Trung Quốc - một trong những thị trường mục tiêu chủ yếu của ngành du lịch Indonesia trong năm 2014.

Theo thống kê, lợi nhuận ròng năm 2013 của Garuda đã giảm mạnh hơn 89% so với năm 2012, từ gần 111 triệu USD xuống còn có hơn 11 triệu USD, chủ yếu do đồng nội tệ rupiah mất giá tới trên 20% và đầu tư lớn mở rộng đội bay cho hãng hàng không chi nhánh PT Citilink Indonesia.

Liên minh hàng không Sky Team hiện có các thành viên Aeroflot (Nga), Aerolineas Argentinas (Argentina), AeroMexico (Mexico), Alitalia (Italy), KLM Royal Dutch Airlines (Hà Lan), Air France (Pháp), Kenya Airways (Kenya), Korean Air (Hàn Quốc), China Airlines (Trung Quốc), China Eastern (Trung Quốc), China Southern (Trung Quốc), MEA (Liban), Czech Airlines (Séc), Air Europa (châu Âu), Delta Airlines (Mỹ), Saudia (Saudi Arabia), XiamenAir (Trung Quốc), Tarom (Romania), và Vietnam Airlines (Việt Nam)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục