Hãng hàng không quốc gia của Ai Cập lỗ hơn 1,4 tỷ USD

Hãng hàng không quốc gia của Ai Cập thua lỗ hơn 1,4 tỷ USD

EgyptAir thua lỗ tới 10,11 tỷ bảng Ai Cập (LE), tương đương hơn 1,4 tỷ USD, trong 3 năm qua và đang phải nhờ cậy sự hỗ trợ của Sabre Airline Solution.
Hãng hàng không quốc gia của Ai Cập thua lỗ hơn 1,4 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: egyptian)

Hãng hàng không quốc gia của Ai Cập (EgyptAir) đã thua lỗ tới 10,11 tỷ bảng Ai Cập (LE), tương đương hơn 1,4 tỷ USD, trong suốt ba năm qua và đang phải nhờ cậy sự hỗ trợ của Sabre Airline Solution, một công ty tư vấn hàng không có trụ sở tại Texas, Mỹ để tiến hành quá trình cơ cấu tài chính.

Thông tin này đã được ông Sameh El - Hefny, Chủ tịch của Sabre khẳng định hôm 25/12 với báo chí địa phương.

Tuần trước, hãng EgyptAir đã công bố kế hoạch thuê Sabre Airline Solutions để chuẩn bị cho một kế hoạch tái cơ cấu nhằm dàn xếp khoản nợ nói trên với các đối tác.

Ông El-Hefny cũng nói rằng hợp đồng giữa EgyptAir và Sabre Airline Solutions quy định không được phép công khai giá trị của thỏa thuận giữa hai bên.

Số liệu trên trang web của EgyptAir cho thấy Hãng đạt được lợi nhuận cao nhất là 695,1 triệu LE trong tài khóa 2007/2008, nhưng sau đó bắt đầu thua lỗ do tình hình an ninh bất ổn dẫn tới số khách du lịch tới Ai Cập sụt giảm nghiêm trọng sau cuộc nổi dậy vào tháng 1/2011.

Ra đời từ năm 1932, Egypt Air là thành viên của liên minh hàng không Star Alliance - liên minh hàng không lớn nhất thế giới hiện nay.

Egypt Air có đội bay 76 máy bay bay đến 81 điểm đến trên toàn cầu bao gồm 21 điểm đến tại châu Âu, 19 điểm đến tại châu Phi, 20 điểm đến ở Trung Đông, 7 điểm tại châu Á và 1 điểm tại Mỹ, cùng 12 điểm bay nội địa Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục