Hàng hóa giảm giá 15-50% trong Tháng khuyến mại

Doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mãi Hà Nội 2010 sẽ giảm từ 15 - 50% giá bán của ít nhất 10 mặt hàng hiện đang kinh doanh.
Trong tháng khuyến mại Hà Nội 2010 kéo dài đến hết ngày 30/11, giá hàng hóa sẽ giảm từ 15-50% đối với ít nhất 10 mặt hàng doanh nghiệp đang kinh doanh.

Trong đó, thep ông Phạm Đức Tiến, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Tháng khuyến mại 2010, các điểm khuyến mại trên toàn địa bàn thành phố sẽ cung ứng hàng hóa dịch vụ trong các lĩnh vực: thực phẩm - đồ uống; điện tử - điện máy - đồ gia dụng; thời trang - dệt may - giày dép; nội thất; nhà hàng - khách sạn; siêu thị - trung tâm thương mại…

Hội chợ Vàng khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/11 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ với 130 gian hàng của trên 70 doanh nghiệp tham gia sẽ là điểm nhấn của Tháng khuyến mại này.

Tham gia Ngày Vàng người tiêu dùng sẽ được hưởng các chương trình khuyến mại hấp dẫn đặc biệt, mức giá giảm từ 20 - 50% với ít nhất 20% mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh có giá trị từ 200.000 đồng trở lên.

Nét mới của Tháng khuyến mại năm nay là các điểm Vàng không chỉ tập trung ở nội thành mà có cả ở các vùng ngoại thành như Hà Đông, Mê Linh, Sơn Tây… nhằm tạo cơ hội cho người dân các quận, huyện xa trung tâm dễ dàng mua được hàng giảm giá.

Hội chợ cũng sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Big C Thăng Long, cũng cho biết các đơn vị tham gia sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi tặng thưởng, có chủ đề riêng để không bị nhàm chán hay lặp lại mặt hàng khuyến mại.

Để chống hàng giả, hàng kém chất lượng len lỏi vào các gian hàng khuyến mại, ông Nguyễn Đức Tiến khẳng định, trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2010 các trường hợp khiếu nại của người tiêu dùng sẽ được tổng đài 04.1081 kết nối đến Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, hoặc các chi cục quản lý thị trường để kịp thời giải quyết.

Đồng thời, 32 đội quản lý thị trường cũng được huy động nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ phục vụ người tiêu dùng của các doanh nghiệp.

Đây là năm thứ ba Hà Nội tổ chức Tháng khuyến mại. Trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2009, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ đã tăng thêm gần 800 tỷ đồng so với tháng trước đó./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục