Hãng Honda chuyển cơ sở sản xuất xe Jazz về Nhật Bản

Vào mùa Hè năm nay, hãng sản xuất ôtô Honda, Nhật Bản sẽ chính thức chuyển cơ sở sản xuất xe Jazz từ nhà máy tại Anh về nước nhằm giúp hãng duy trì hoạt động sản xuất quy mô lớn.
Hãng Honda chuyển cơ sở sản xuất xe Jazz về Nhật Bản ảnh 1Một nhà máy của Honda tại Anh. (Nguồn: PA)
Vào mùa Hè năm nay, hãng sản xuất ôtô Honda (Nhật Bản) sẽ chính thức chuyển cơ sở sản xuất xe Jazz từ nhà máy tại Anh về nước.
Việc chuyển sản xuất từ Anh về Nhật Bản không chỉ giúp Honda cạnh tranh hơn về giá thành nhờ đồng yen yếu, mà còn giúp hãng này duy trì hoạt động sản xuất quy mô lớn và việc làm cho công nhân trong nước.
Năm 2014, chi nhánh Honda tại Anh đã sản xuất và tiêu thụ hơn 40.000 xe Jazz tại thị trường châu Âu. Sau khi chuyển giao cơ sở sản xuất xe Jazz về Nhật Bản, nhà máy của Honda tại Anh sẽ tập trung sản xuất xe Civic và các dòng xe khác.
Cho đến nay, để đối phó với tình trạng đồng yen cao, Honda đã chuyển rất nhiều cơ sở sản xuất ra nước ngoài. Do đó, số xe sản xuất tại Nhật Bản để xuất khẩu chỉ chiếm 3,3% sản lượng sản xuất trong nước.
Với việc gia tăng sản lượng trong nước, Honda kỳ vọng sẽ tăng khoảng 10% đối với tỷ lệ hàng sản xuất trong nước dành cho xuất khẩu.
Do tác động của đồng yen yếu, hàng loạt các hãng lớn khác của Nhật Bản như Panasonic, Toshiba... bắt đầu xu hướng chuyển hoạt động sản xuất từ nước ngoài về nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục