Hãng IBM bổ nhiệm nữ CEO đầu tiên trong lịch sử

IBM vừa bổ nhiệm bà Virginia Rometty làm CEO phụ trách mảng kinh doanh, tiếp thị và chiến lược của hãng kể từ ngày 1/1/2012.
IBM vừa bổ nhiệm bà Virginia Rometty làm Giám đốc điều hành (CEO) phụ trách mảng kinh doanh, tiếp thị và chiến lược của hãng kể từ ngày 1/1/2012, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tập đoàn công nghệ khổng lồ này của Mỹ có CEO nữ.

Theo IBM, bà Rometty, 54 tuổi, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch IBM, đã được bổ nhiệm để thay thế Giám đốc điều hành Samuel Palmisano, 60 tuổi, người đang giữ cương vị Chủ tịch ban giám đốc. Virginia Rometty sẽ trở thành CEO thứ 9 trong lịch sử 100 năm hoạt động của IBM và là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này.

Tạp chí Fortune đã xếp bà trong danh "50 người phụ nữ quyền lực nhất trong giới kinh doanh," cùng với Ursula Burns, CEO của Xerox và Meg Whitman, cựu CEO của eBay và hiện đang giữ chức vụ tương tự tại Hewlett-Packard.

[IBM ra ứng dụng sạc pin cho ôtô qua smartphone]


Trong tuyên bố của mình, Giám đốc điều hành sắp mãn nhiệm Samuel Palmisano cho biết bà Rometty đã điều hành thành công một số bộ phận kinh doanh quan trọng của IBM trong vòng 10 năm qua và thực sự là một CEO lý tưởng để lãnh đạo IBM trong thời gian tới.

Ông Palmisano nói: "Bà Rometty đã thúc đẩy IBM theo kịp những nhu cầu và đòi hỏi cao của khách hàng, tăng cường sự sáng tạo và vị thế của công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là dịch vụ điện toán đám mây và phân tích khía cạnh thương mại hóa siêu máy tính Watson của IBM."

Về phần mình, bà Rometty cũng ca ngợi sự lãnh đạo của ông Palmisano trong thời gian qua, đồng thời khẳng định những chiến lược và mô hình kinh doanh hiện nay của IBM là hoàn toàn đúng đắn, đem lại những kết quả tích cực cho khách hàng và các cổ đông.

Kể từ khi đảm nhiệm vị trí CEO của IBM từ năm 2002, ông Palmisano đã ghi nhiều dấu ấn đáng kể, trong đó có thương vụ bán bộ phận sản xuất máy tính cá nhân cho Lenovo (Trung Quốc) vào năm 2005 và tập trung vào lĩnh vực máy chủ, dịch vụ và phần mềm.

Nhà phân tích Frank Gillett tại Forrester Research nhận định, quyết định bổ nhiệm Rometty là một động thái mang tính dài hạn của IBM và như vậy, các chiến lược kinh doanh của IBM sẽ không thay đổi nhiều trong thời gian tới./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục