Hãng khai mỏ lớn nhất thế giới bị phạt 16 triệu USD

Cơ quan quản lý môi trường Chile đã áp mức phạt 8 tỉ peso Chile, tương đương 16 triệu USD, đối với một công ty khai khoáng Canada.
Cơ quan quản lý môi trường Chile (SMA) ngày 24/5 đã áp mức phạt 8 tỉ peso Chile (tương đương 16 triệu USD) đối với một công ty khai khoáng Canada.

Đây là mức phạt cao nhất từng được đưa ra tại Chile dành cho vi phạm về môi trường.

Theo tuyên bố của SMA, công ty Barrick Gold đã vi phạm các quy định về an toàn môi trường của Chile khi tiến hành công tác khai khoáng trước khi hoàn tất việc xây dựng hệ thống quản lý nguồn nước.

Công ty này cũng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn cũng như tuân thủ các quy định trong Nghị quyết Chất lượng Môi trường Chile, đặc biệt các quy định về điều tra và báo cáo an toàn môi trường.

Bên cạnh mức phạt 16 triệu USD, SMA cũng yêu cầu Barrick Gold ngừng toàn bộ các hoạt động cho đến khi xây dựng xong hệ thống quản lý nguồn nước như trong quy định.

Công ty Barrick Gold của Canada là công ty khai mỏ lớn nhất thế giới. Từ năm 2004, công ty này đã tiến hành khai thác vàng, bạc và đồng tại khu mỏ Pascua Lama gần khu vực biên giới Chile-Argentina./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục