Hàng không Indonesia tăng kỷ lục về lượng khách

Trong khi nhiều hãng hàng không gặp khó thì trong năm 2012, ngành hàng không Indonesia đã đạt mức tăng lượng hành khách kỷ lục 13%.
Trong khi nhiều hãng hàng không phải vật lộn với việc duy trì mức tăng trưởng lượng hành khách thì trong năm 2012, ngành hàng không Indonesia đã đạt mức tăng lượng hành khách kỷ lục 13%.

Mức tăng trưởng này có được chủ yếu nhờ tầng lớp trung lưu của Indonesia mở rộng khi nền kinh tế đất nước liên tục tăng trưởng ở mức cao trên 6% trong những năm qua.

Tổng vụ trưởng Vận tải Hàng không Bộ Giao thông Indonesia, Herry S. Gumay cho biết trong năm 2012, các hãng hàng không nước này đã chuyên chở được trên 70 triệu lượt người, so với mức tương ứng 62 triệu lượt người năm 2011.

Ông Herry S. Gumay giải thích rằng nền kinh tế phát triển và sức mua mạnh đã cho phép người dân Indonesia gia tăng đi lại bằng đường hàng không thay vì bằng đường bộ.

Theo Tổng Thư ký Hiệp hội các hãng hàng không Indonesia Tengku Burhanudin, đóng góp chủ yếu cho mức tăng trưởng kỷ lục nói trên là vận chuyển hành khách trên các tuyến bay trong nước, và sự tăng trưởng của các hãng hàng không nội địa là xương sống của ngành hàng không.

Mức tăng lượng hành khách của ngành hàng không thường cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và kinh tế Indonesia ước tăng 6,3% năm 2012 .

Tuy nhiên, ông Tengku Burhanudin lưu ý rằng lượng hành khách quốc tế của ngành hàng không Indonesia chỉ tăng 7,9% trong 8 tháng đầu năm 2012, đạt 7 triệu lượt người, so với mức tương ứng 6,5 triệu lượt người năm 2011. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 14% lượng hành khách trong nước với 24 triệu lượt người trong cùng kỳ.

Sự tăng trưởng nhanh chóng số hành khách đi lại bằng đường hàng không cũng đặt ra nhiều thách thức cho ngành hàng không và chính phủ, nhất là sự quá tải của nhiều sân bay, cũng như các cơ sở hạ tầng dịch vụ liên quan.

Trong số các hàng hàng không, hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia đã có thu nhập ròng tăng 52%, đạt 56,5 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2012, trên tổng doanh thu 2,39 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2011.

Tổng giám đốc Garuda, Emirsyah Satar cho biết hãng đang vận hành 95 chiếc máy bay, và con số này tăng lên 105 chiếc sau khi nhận thêm 10 chiếc vào cuối năm 2012. Hãng đang hướng tới mục tiêu mở rộng đội bay lên 144 chiếc vào năm 2015./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục