Hàng không Swissair nối lại tuyến bay trực tiếp với Algeria

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Algiers, Tổng giám đốc hãng hàng không Thụy Sĩ Swissair tuyên bố sau 20 năm vắng bóng ở Algeria, Swissair vừa khai trương một tuyến bay trực tiếp giữa Algiers-Genève.
Hàng không Swissair nối lại tuyến bay trực tiếp với Algeria ảnh 1Máy bay của Swissair. (Nguồn: APS)

Tại cuộc họp báo ngày 28/6 ở thủ đô Algiers, ông Lorenzo Stoll, Tổng giám đốc hãng hàng không Thụy Sĩ Swissair tuyên bố sau 20 năm vắng bóng ở Algeria, Swissair vừa khai trương một tuyến bay trực tiếp và thường xuyên giữa Algiers-Genève. Hàng tuần sẽ có ba chuyến bay vào ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu. Ông Lorenzo Stoll nhấn mạnh việc nối lại tuyến bay nêu trên chẳng những nhằm thỏa mãn nhu cầu của cộng đồng người Algeria sinh sống ở Thụy Sĩ mà còn đáp ứng mong đợi của người Thụy Sĩ muốn qua lại Algeria, trong đó có nhiều doanh nghiệp.

Mặt khác, đó cũng là một trong những cầu nối quan trọng giữa châu Âu và lục địa châu Phi. Trong khi đó, ông Allain Rolland-Chủ tịch phòng Công nghiệp Algeria-Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế giữa Algeria và Thụy Sĩ cho rằng tuyến bay thường xuyên, liên tục này vừa góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế song phương vừa giúp Algeria phát triển du lịch.

Cùng ngày, hãng thông tấn quốc gia Algeria APS cho biết để tăng cường các chuyến bay nối Algeria với Pháp trong mùa Hè năm nay (từ 11/7-28/10/2015), Công ty hàng không Tassili Airlines (TAL) của Algeria sẽ tăng cường các chuyến bay Algiers-Paris-Algiers và Oran-Paris-Oran, ba chuyến mỗi tuần, mục đích chính là để phục vụ khách du lịch. Dự kiến, kể từ ngày 10/7 tới, TAL sẽ thực hiện 2 chuyến bay/tuần (Chủ nhật và thứ Sáu), đối với tuyến Algiers-Lyon-Algiers, giá vé cố định khoảng 300 USD.

Từ ngày 11/7, TAL sẽ thực hiện tuyến bay Algiers-Marseille-Algiers vào các ngày thứ Bảy hàng tuần.

Công ty hàng không TAL được thành lập năm 1998, một liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí quốc gia Algeria SONATRACH và hãng Hàng không quốc gia Air Algeria. Sau đó, TAL đã trở thành công ty con với số vốn 100% của SONATRACH vào năm 2005./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục