Hàng loạt chính khách Nhật Bản bị gửi thư điện tử kèm mã độc

Địa chỉ thư điện tử của hơn 40 nghị sỹ, quan chức giúp việc và quan chức Chính phủ Nhật Bản bị gửi tới hàng loạt các bức thư điện tử kèm mã độc.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, địa chỉ thư điện tử của hơn 40 nghị sỹ, quan chức giúp việc và quan chức Chính phủ Nhật Bản bị gửi tới hàng loạt các bức thư điện tử kèm mã độc - được gọi là thư điện tử tấn công có mục tiêu - nhằm đánh cắp thông tin trong những máy tính công vụ.

Ít nhất hai quan chức đã mở thư mục đích kèm thư có đính kèm virus.

Hiện nay, Trung tâm an ninh thông tin thuộc Văn phòng Chính phủ Nhật Bản (NISC) đang kiểm tra, xác nhận tình trạng bị xâm hại và kêu gọi nâng cao cảnh giác.

Báo Sankei dẫn nguồn tin trong Chính phủ Nhật Bản cho biết đây là các vụ tấn công công nghệ cao. Virus được đính kèm trong thư được xác định là loại rất phức tạp, khai thác được lỗ hổng trong phần mềm an ninh thường dùng ở Nhật Bản. Khi nhà chức trách phát hiện virus thì các phần mềm ngăn chặn virus tại các máy tính công vụ vẫn không thể phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn.

Giới chức Nhật Bản lo ngại các thế lực bí mật sẽ đẩy mạnh tấn công trang web của cơ quan lập pháp, tương tự như các vụ tấn công nhằm vào các trang web của các cơ quan hành pháp.

Vào năm 2011, trang web của cơ quan lập pháp Nhật Bản bị tấn công, nhiều máy tính công việc của các nghị sỹ bị nhiễm virus. Quá trình điều tra cho thấy tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của tất cả các Hạ nghị sỹ đã bị đánh cắp.

Báo Sankei nhận định có thế lực nào đó đã hoạt động có tổ chức khi tấn công vào các hòm thư điện tử trên nhằm tìm kiếm thông tin nhạy cảm liên quan tới việc tăng thuế tiêu dùng, giải tán Hạ viện. Nhiều khả năng đây là hoạt động của tổ chức ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục