Hàng nghìn cảnh sát Hong Kong sẽ giải tán biểu tình ở Mong Kok

Ít nhất 3.000 cảnh sát Hong Kong sẽ được điều đến Mong Kok vào ngày 20/11 để hỗ trợ các nhân viên thi hành án mở cửa trở lại các con đường bị người biểu tình chiếm giữ.
Hàng nghìn cảnh sát Hong Kong sẽ giải tán biểu tình ở Mong Kok ảnh 1Nhân viên an ninh Hong Kong gác bên ngoài tòa nhà chính quyền ở quận Admiralty, Hong Kong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 19/11 dẫn nguồn tin cảnh sát Hong Kong cho biết ít nhất 3.000 nhân viên, chiếm hơn 1/10 trên tổng số 28.000 quân số của lực lượng này, sẽ được điều đến Mong Kok vào ngày 20/11 để hỗ trợ các nhân viên thi hành án thực hiện mệnh lệnh của tòa nhằm mở cửa trở lại các con đường bị người biểu tình chiếm giữ hơn một tháng qua.

Trước đó một ngày, 1.000 nhân viên cảnh sát cũng đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp khi chiến dịch giải tán một địa điểm biểu tình ở quanh khu vực tòa nhà Citic ở Admiralty được triển khai.

Nguồn tin trên cho biết: “Chúng tôi cần ít nhất gấp 3 lần con số trên để giải tán các địa điểm biểu tình ở Mong Kok.”

Cũng theo nguồn tin này, những người biểu tình tại phố Argyle có thể sẽ bị giải tán vào ngày mai, trước đó một số lượng lớn người biểu tình ở đường Nathan cũng đã bị xử lý.

Dự kiến sẽ có ít nhất từ 100-200 người ở ba địa điểm biểu tình tại khu vực này chống lại các nhân viên thi hành án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục