Hàng nghìn công nhân may mặc Bangladesh bị mất việc

Hàng nghìn công nhân may mặc Bangladesh đã bị mất việc sau khi nhà máy nơi họ làm việc bị buộc phải đóng cửa.
Hàng nghìn công nhân may mặc Bangladesh bị mất việc ảnh 1Tòa nhà Rana Plaza ở thủ đô Dhaka bị sụp đổ hồi năm ngoái. (Nguồn: ABC)

Nhà chức trách Bangladesh cho biết hàng nghìn công nhân may mặc ở nước này đã bị mất việc sau khi nhà máy nơi họ làm việc bị phát hiện có những vấn đề nghiêm trọng về tiêu chuẩn an toàn và buộc phải đóng cửa.

Nhà máy trên là một trong hàng trăm các cơ sở may gia công các sản phẩm may mặc cho các nhà bán lẻ phương Tây nằm trong diện kiểm tra về mức độ an toàn sau khi tòa nhà Rana Plaza ở thủ đô Dhaka bị sụp đổ hồi năm ngoái.

Nhóm chuyên gia đã yêu cầu sơ tán sáu tầng của hai tòa nhà nằm kế bên các xưởng may của hãng Softex và hãng Fame Knitting sau đợt kiểm tra hồi tuần trước phát hiện sai sót nghiêm trọng về cấu trúc tòa nhà.

Softex, chuyên sản xuất áo len và là nhà chung cấp cho hãng bán lẻ Auchan của Pháp, đã đóng cửa ngay lập tức, cho nghỉ việc toàn bộ 3.500 công nhân với lý do "quá nguy hiểm để tiếp tục hoạt động."

Cuối tuần trước, hãng Fame, nơi có khoảng 2.500 công nhân làm việc, cũng đóng cửa ít ngày sau khi các kỹ sư tham gia cuộc điều tra yêu cầu giảm tải trọng của một số tầng.

Các công đoàn ở Bangladesh đã chỉ trích Softex và Fame không bồi thường cho người lao động, nhưng theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu và xí nghiệp may mặc Bangladesh, các nhà bán lẻ cũng phải gánh một phần chi phí bồi thường vì nhà máy phải đóng cửa là theo đề xuất của họ.

Bangladesh là công xưởng may mặc lớn thứ hai thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục