Hàng nghìn người biểu tình phản đối ly khai ở xứ Catalonia

Các đảng phái chính trị phản đối nỗ lực đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha của chính quyền xứ Catalonia đã tập trung tại thủ phủ của khu vực này nhằm kêu gọi chấm dứt chủ trương đòi độc lập.
Hàng nghìn người biểu tình phản đối ly khai ở xứ Catalonia ảnh 1(Nguồn: sputniknews)

AP đưa tin, các đảng phái chính trị phản đối nỗ lực đòi ly khai khỏi Tây Ban Nha của chính quyền xứ Catalonia ngày 31/1 đã tập trung tại thủ phủ của khu vực này nhằm kêu gọi chấm dứt chủ trương đòi độc lập.

Hàng nghìn người biểu tình đã đứng chật kín quảng trường trung tâm Sant Jaume của Barcelona với biểu khẩu hiệu "Tiến trình đòi độc lập đang làm mất đi bản sắc của chúng ta."

Hôm 10/1 vừa qua, cơ quan lập pháp xứ Catalonia đã bỏ phiếu bầu ông Carles Puigdemont làm lãnh đạo mới, người tuyên bố sẽ quyết tâm thúc đẩy việc ly khai khỏi Tây Ban Nha trước năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục