Hàng nghìn người biểu tình phản đối ông M. Morsi

Ngày 1/2, hàng nghìn người Ai Cập đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối Tổng thống Mohamed Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo.
AFP đưa tin, ngày 1/2, hàng nghìn người Ai Cập đã xuống đường nhằm phản đối Tổng thống Mohamed Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Cuộc biểu tình nói trên diễn ra một tuần sau làn sóng bất ổn làm gần 60 người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi ông Morsi lên nắm quyền hồi tháng 6/2012.

Những người biểu tình đã đổ dồn về Quảng trường Tahrir và dinh tổng thống. Hàng nghìn người cũng đã tuần hành tại cảng Alexandria ở Địa Trung Hải và thành phố kênh đào Port Said - tâm điểm của các vụ động độ diễn ra tuần trước sau khi 21 người bị xử tử hình do liên quan đến cuộc bạo loạn trong trận bóng đá cách đây một năm.

Ông Morsi bị cáo buộc phản bội cuộc cách mạng đã giúp ông leo lên vị trí tổng thống và tập hợp quyền lực trong tay Anh em Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục