Hàng nghìn người Malaysia biểu tình phản đối tăng giá

Hàng nghìn người Malaysia biểu tình phản đối tăng giá hàng hóa, gây áp lực lên chính phủ nước này vốn đang nỗ lực cắt giảm nợ công.
 Hàng nghìn người Malaysia biểu tình phản đối tăng giá ảnh 1Người dân Malaysia biểu tình phản đối tăng giá hàng hóa. (Nguồn: AFP)

Tối 31/12, hàng nghìn người biểu tình trong trang phục đen đã kéo đến một quảng trường ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia để phản đối việc tăng giá xăng và các loại hàng hóa khác, gây áp lực lên chính phủ nước này vốn đang nỗ lực cắt giảm nợ công.

Những người biểu tình mặc áo phông đen, đeo mặt nạ và mang theo các khẩu hiệu “Giảm giá,” “Bảo vệ quyền của người tiêu dùng” tụ tập quanh Quảng trường Độc lập ở thủ đô bất chấp cảnh báo của cảnh sát không được phép tuần hành và khiến chương trình biểu diễn chào mừng Năm Mới tại quảng trường này bị rút ngắn.

Những nhà tổ chức cho biết khoảng 15.000 người đã tham gia cuộc tuần hành, trong khi số cảnh sát được triển khai để bảo đảm an ninh là 5.000 người.

Mặc dù cuộc biểu tình kết thúc một cách hòa bình vào nửa đêm, song những người biểu tình cảnh báo sẽ tiếp tục biểu tình nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak trong diễn văn chúc mừng Năm Mới cho rằng việc cắt giảm trợ cấp một số mặt hàng cốt yếu như xăng và đường, vốn tiêu tốn của chính phủ hàng tỷ USD mỗi năm, và tăng giá một số mặt hàng khác là cần thiết.

Theo ông, Malaysia phải thay đổi để duy trì nền tài chính của nước này trong tầm kiểm soát, đồng thời cam kết những người thu nhập thấp vẫn tiếp tục nhận được trợ cấp từ chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục