Hàng nghìn người tuần hành yêu cầu Scotland độc lập

Khoảng 3.000 người đã tuần hành tại thành phố Glasgow yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về nền độc lập của Scotland sau sự kiện người dân Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU).
Hàng nghìn người tuần hành yêu cầu Scotland độc lập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 30/7, khoảng 3.000 người đã tuần hành tại thành phố Glasgow yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về nền độc lập của Scotland sau sự kiện người dân Anh lựa chọn rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Cuộc tuần hành trên diễn ra sau khi cuộc khảo sát do doanh nghiệp YouGov tiến hành cho thấy 53% người Scotland tuyên bố phản đối Brexit nếu một cuộc trưng cầu dân ý khác được tổ chức vào thời điểm này, trong khi có 47% người ủng hộ vùng lãnh thổ này tách khỏi Anh.

Trước đó, trong cuộc trưng cầu ý dân về Brexit ngày 23/6 vừa qua, có tới 62% người dân Scotland ủng hộ việc Anh ở lại EU, trái ngược với 52% người dân Anh tán thành Brexit.

Kết quả này đã không chỉ gây ra mối lo ngại về sự tan rã của EU, mà còn cả những mối lo ngại rằng Brexit sẽ khiến chính nước Anh gặp rắc rối khi Scotland muốn tách khỏi Vương quốc Anh.

Tháng 9/2014, có 55% người Scotland đã bỏ phiếu phản đối việc Scotland trở thành một quốc gia độc lập và rời khỏi Vương quốc Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục