Hàng nghìn thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ

Ngày 23/2, hàng nghìn thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trong không khí xúc động nhưng cũng rất trang trọng và tự hào.
Hàng nghìn thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa và quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 23/2, hàng nghìn thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trong không khí xúc động nhưng cũng rất trang trọng và tự hào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh và nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến tận các điểm giao quân, cùng đông đảo người dân động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân chính thức diễn ra lúc 8 giờ tại 30 điểm giao nhận quân trên toàn địa bàn thành phố nhưng ngay từ sớm ngày 23/2, không khí tại các điểm giao nhận quân đã rộn rã, tập trung rất đông tân binh và người thân.

Tại các điểm giao nhận quân, nổi bật hình ảnh những chàng thanh niên Hà thành khoác trên mình bộ quân phục người lính và chiếc ba lô. Họ vừa hồi hộp vừa háo hức với nhiệt huyết tuổi trẻ và niềm tự hào vì sắp được bước vào một hành trình mới thiêng liêng và cao cả.

Tại điểm sân vận động Tây Đằng (huyện Ba Vì), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nổi trống mở hội giao quân, thổi bùng bầu không khí sôi nổi, trang trọng, đầy khí thế của hàng trăm tân binh. Trong những trí thức trẻ viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự lần này có tân binh Phùng Tiến Mạnh (sinh năm 1997, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Quyết định của Mạnh nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cha mẹ vì gia đình anh có truyền thống cách mạng.

Cũng nhờ truyền thống gia đình mà Mạnh đã có cơ hội tìm hiểu rất kỹ các quy định, kỷ luật trong Quân đội, điều đó khiến anh tự tin hơn rất nhiều. Phùng Tiến Mạnh chia sẻ: Quân đội sẽ giúp mình rèn luyện được bản lĩnh, ý chí vững vàng để đóng góp hết sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mình sẽ đi học trở lại.

Mỗi tân binh lên đường nhập ngũ có một hoàn cảnh khác nhau, mang trong mình những cảm xúc khác nhau nhưng tất cả đều có chung sự hăng hái, niềm tự hào được đứng vào hàng ngũ Quân đội, được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Cùng chung tâm trạng háo hức ấy, tân binh Nguyễn Đức Kiên, xã Phong Vân (huyện Ba Vì) đã tốt nghiệp Đại học bày tỏ: Tuy có đôi chút trăn trở vì phải xa gia đình, công việc, đồng nghiệp nhưng khi tiếng gọi của Tổ quốc thôi thúc em lên đường nhập ngũ, làm tròn trách nhiệm của công dân. Còn tân binh Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ, anh sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện và học tập thật tốt để xứng đáng với truyền thống của Thủ đô Anh hùng.

Hàng nghìn thanh niên ưu tú của Thủ đô lên đường nhập ngũ ảnh 2Các tân binh chia tay người thân tại Lễ giao nhận quân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

​Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, năm 2016 là năm đầu tiên Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi có hiệu lực, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm nay, chất lượng tuyển quân của thành phố Hà Nội tiếp tục đạt kết quả cao. Quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng luật định.

Công tác tra soát và đăng ký tuyển, gọi công dân nhập ngũ được Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện triển khai sớm và chặt chẽ.

Với công dân nhập ngũ có trình độ trung học, cao đẳng và đại học đều phải cung cấp bản sao bằng cấp cho các đơn vị chức năng liên quan. Do vậy, chất lượng tuyển quân năm 2016 của Hà Nội được nâng cao rõ rệt, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục