Hãng Nokia chịu lỗ nặng vì bán kém smartphone

Trong quý Hai vừa qua, Nokia có mức lỗ ròng 1,41 tỷ euro (1,72 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức lỗ 368 triệu USD của quý II/2011.
Hãng tin AP vừa cho hay, mức lỗ ròng của tập đoàn Nokia trong quý Hai vừa qua đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh hãng này tiếp tục thể hiện sự kém duyên trên thị trường điện thoại thông minh, sau khi họ đã rất tích cực để đòi lại thị phần bị mất vào tay các đối thủ như Apple và Samsung song vẫn chưa thành công.

Theo báo cáo từ phía nhà sản xuất điện thoại Phần Lan, thì trong quý Hai, hãng này có mức lỗ ròng 1,41 tỷ euro (1,72 tỷ USD), cao hơn nhiều so với mức lỗ 368 triệu USD của quý II/2011.

Tổng doanh thu của Nokia đã giảm 19% xuống còn 7,54 tỷ euro, trong khi doanh thu mảng smartphone giảm tới 34% xuống còn 1,54 tỷ euro.

Tại thị trường quan trọng Mỹ, dù Nokia và nhà mạng AT&T đã cùng nhau tung ra những chiến dịch quảng bá rộng rãi cho mẫu smartphone Lumia 900, song hãng điện thoại Phần Lan chỉ xuất xưởng được vỏn vẻn 600.000 smartphone tại đây, trong đó đã bao gồm tất cả các mẫu Lumia chạy Windows Phone.

Phía Nokia đã không tiết lộ tỷ lệ điện thoại Lumia trên tổng lượng smartphone mà họ đưa vào thị trường Mỹ là bao nhiêu.

Ở phạm vi toàn cầu, hãng này chỉ xuất xưởng được 4 triệu chiếc điện thoại Windows Phone trong quý Hai vừa qua.

Từng là “ông vua” của thị trường điện thoại di động toàn cầu trong hơn một thập kỷ, nhưng cuối cùng Nokia đã để cho đối thủ Samsung vượt qua trong quý Một vừa qua, sau khi Samsung chứng tỏ được khả năng nhạy bén trong việc nắm bắt và thích nghi với xu hướng mới của thị trường./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục