Hãng PepsiCo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Nga

Tập đoàn nước giải khát PepsiCo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào ngành kinh doanh nước giải khát và thực phẩm ở Nga trong vòng 3 năm tới.

Tập đoàn nước giải khát PepsiCo (Mỹ) sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào ngành kinh doanh nước giải khát và thực phẩm ở Nga trong vòng 3 năm tới, đưa tổng số tiền đầu tư của PepsiCo ở nước này lên 4 tỷ USD (2,9 tỷ euro).

Giám đốc điều hành PepsiCo Indra Nooyi nói: "Khoản đầu tư nói trên phản ánh rõ lòng tin mạnh mẽ của chúng tôi vào Nga và vào cam kết lâu dài đối với thị trường rất quan trọng này".

PepsiCo là một trong số các công ty Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Mỹ-Nga diễn ra ngày 7/7 tại Mátxcơva, nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Tại hội nghị này, Giám đốc điều hành các công ty lớn, trong đó có các công ty dầu khí, hãng chế tạo máy móc cơ khí nông cụ John Deer và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ sẽ thảo luận về môi trường đầu tư ở Nga.

Trong dịp này, hãng John Deere cũng cho biết sẽ đầu tư 500 triệu USD trong 6 năm tới vào Nga. Trong khi đó, theo thỏa thuận ký kết hồi tháng 4, Boeing trong tháng 7 sẽ mở liên doanh với hãng sản xuất titan lớn nhất thế giới VSMPO-Avisma (Nga) để sản xuất các bộ phận cho máy bay Boeing Dreamliner mới tại nhà máy ở vùng Ural.

Đầu tư nước ngoài vào Nga đã giảm do cuộc chiến giữa Nga và Grudia hồi tháng 8 và giá dầu thô giảm, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu cũng làm giảm lòng tin của các nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục