Hãng PSA Peugeot Citroen tăng công suất sản xuất tại châu Âu

Hãng PSA Peugeot Citroen tuyên bố công suất sản xuất tại các nhà máy của hãng ở châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở khu vực này.
Hãng PSA Peugeot Citroen tăng công suất sản xuất tại châu Âu ảnh 1 Ảnh minh họa. (Nguồn: vcar7.com)

Hãng sản xuất xe hơi PSA Peugeot Citroen của Pháp vừa tuyên bố họ sẽ tăng công suất sản xuất tại các nhà máy của hãng ở châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao ở khu vực này.

Hãng xe lớn nhất của Pháp này tiết lộ sẽ có thêm 60.000 chiếc xe được sản xuất tại châu Âu vào trước cuối tháng 8/2015, tăng 10%.

Hoạt động sản xuất sẽ tăng cho ba thương hiệu sản phẩm của PSA là Peugeot, Citroen và DS, trong đó có mẫu Citroen C4 Cactus là tăng mạnh nhất. Hãng sẽ sản xuất thêm 9.000 chiếc xe loại này tại nhà máy ở Madrid do mẫu xe này vượt mục tiêu đặt ra khi lượng đơn đặt hàng đạt tổng cộng gần 30.000 xe kể từ hồi tháng 1 vừa qua.

Peugeot sẽ tăng sản lượng mẫu 208, 2008 và 308, trong đó có phiên bản 308 SW trong khi số lượng xe DS 3 sản xuất ở Poissy của Pháp cũng sẽ được tăng lên. PSA cho hay số lượng xe trong phân khúc tiện dụng cũng sẽ được tăng lên.

Hãng xe Pháp cũng sẽ sản xuất thêm động cơ và hộp số tại các nhà máy ở Pháp. Việc nâng sản lượng này sẽ dẫn tới việc phải điều chỉnh cơ chế làm việc và trong một số trường hợp, sẽ phải thuê thêm nhân viên làm việc ngắn hạn hoặc tạm thời.

Phó Chủ tịch điều hành tại châu Âu của PSA Peugeot Citroen Denis Martin cho hay: “Tăng trưởng ở thị trường châu Âu là tin tức rất tốt lành cho toàn bộ ngành công nghiệp ôtô, từ nhà máy tới các mạng lưới đại lý và nhà cung ứng. Nó có tác động thực sự tới hoạt động của PSA. Diễn tiến tích cực mà chúng tôi chứng kiến trên thị trường hôm nay đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể thúc đẩy thực hiện kế hoạch đặt ra của mình”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục