Hãng Renault khai trương nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc

Nhà máy trên ​nằm tại thành phố Vũ Hán, là một liên doanh giữa Renault với Dongfeng và dự kiến có sản lượng 150.000 xe/năm.
Hãng Renault khai trương nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc ảnh 1Công nhân lắp ráp ôtô tại nhà máy liên doanh Dongfeng-Renault ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Hãng sản xuất ôtô Renault (Pháp) vừa khai trương nhà máy đầu tiên tại Trung Quốc, ghi dấu một thương hiệu ôtô lớn nữa quyết định đặt nhà máy tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới này.

Nhà máy trên ​nằm tại thành phố Vũ Hán, trung tâm công nghiệp ôtô thế giới thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), là một liên doanh giữa Renault với Dongfeng (Trung Quốc) và dự kiến có sản lượng 150.000 xe/năm.

Theo Giám đốc điều hành (CEO) Renault Carlos Ghosn, hiện tại, Trung Quốc vẫn là động lực đối với ngành công nghiệp ôtô thế giới. Nhà máy này là “một bước tiến lớn” đối với sự phát triển của liên doanh Dongfeng-Renault cũng như triển vọng tăng trưởng của Renault.

Thị trường Trung Quốc được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà sản xuất ôtô lớn nhất trên thế giới mang lại một nguồn thu quan trọng bên ngoài châu ​Âu và Mỹ cho họ. Tuy nhiên, cho đến nay Renault vẫn “phó mặc” cho đối tác Nissan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục