Hãng sản xuất cũi Stork Craft bị kiện tập thể

Khoảng 1.000 khách hàng tại Canada đã ký vào đơn kiện đòi hãng sản xuất cũi Stork Craft hoàn lại số tiền họ đã mua sản phẩm này.
Khoảng 1.000 khách hàng tại Canada đã ký vào đơn kiện đòi hãng sản xuất cũi Stork Craft phải hoàn lại số tiền mà họ đã bỏ ra để mua sản phẩm này.

Vụ kiện tập thể diễn ra ngay sau khi Stork Craft, có trụ sở ở Canada, công bố quyết định thu hồi khoảng 2,1 triệu chiếc cũi được sản xuất từ tháng 1/1993 đến tháng 10/2009.

Luật sư Tony Merchant, thuộc công ty luật Merchant Law Group, là người đứng ra phát động vụ kiện tập thể trên, khẳng định người tiêu dùng muốn đòi lại tiền, thay vì phải nhận những chiếc cũi được sửa chữa lại.

Ông cho biết nhiều gia đình không muốn xảy ra rủi ro khi dùng cũi của Stork Craft. Hiện các đơn kiện tập thể đã được gửi lên tòa án ở 6 tỉnh của Canada và luật sư Mơchan đang liên hệ với một công ty luật ở Mỹ để mở rộng vụ kiện này ra toàn khu vực Bắc Mỹ.

Trong đơn kiện tập thể này, bên nguyên cũng yêu cầu đại lý bán cũi Stork Craft như Fisher-Price và một số hãng bán lẻ như Sears and Wal-Mart cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Giá một chiếc cũi Stork Craft dao động từ 200 đến 500 đôla Canada (khoảng từ 180-450 USD).

Cũi Stork Craft được thiết kế với phần chấn song có thể tháo rời được và có một số bộ phận bằng nhựa dễ bị vỡ hoặc biến dạng. Tấm chắn này có thể lắp đảo lại nhưng không vừa khít.

Đây là những nguyên nhân khiến tấm chấn song và phần còn lại của cũi có những khe hở gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Thậm chí đã có trường hợp tử vong vì cũi này.

Ít nhất 15 trẻ em, trong đó có 3 trẻ em ở Canada, đã bị kẹt vào chấn song của loại cũi này. Tại Mỹ đã có 4 trường hợp trẻ em tử vong liên quan đến cũi của Stork Craft./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục