Hàng thủ Bayern sẽ thế nào khi không còn Boateng, Martínez và Alaba?

Hàng thủ Bayern đang thi đấu không thực sự ổn định và được dự báo sẽ khó khăn hơn khi đứng trước khả năng chia tay Jérôme Boateng, Javi Martínez và David Alaba vào cuối mùa này.
Flick rất có thể không có Boateng và Martinez trong đội hình khi mùa giải này khép lại. (Nguồn: Getty Images)
Flick rất có thể không có Boateng và Martinez trong đội hình khi mùa giải này khép lại. (Nguồn: Getty Images)

Hàng thủ FC Bayern gần đây có nhiều dấu hiệu biến động về nhân sự và điều đó đang dần thành sự thật khi mà Jérôme Boateng, Javi Martínez đã lớn tuổi và hết hợp đồng vào cuối mùa này và ban lãnh đạo không còn ý định gia hạn.

Trong khi đó, Bayern rất muốn giữ chân Alaba nhưng họ không thể đi quá giới hạn cho phép trước những đòi hỏi của cầu thủ này và phải chấp nhận để anh ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Sau 9 trận ở Bundesliga mùa này, Bayern nhận 13 bàn thua, nhiều nhất trong các đội tốp 6 (các đội mùa sau đi thi đấu quốc tế) và nhiều hơn gấp đôi RB Leipzig (6 bàn).

Chuyện Bayern-Flick khó giữ sạch lưới không còn là mới, nhưng nó có hai nguyên nhân:

Lý do thứ nhất: Do lối chơi. Đội hình Bayern dâng rất cao gây sức ép tối đa lên đối phương ngay lúc làm bóng phát động tấn công ở 1/3 sân đầu tiên phía đối phương. Tuyến phòng thủ cuối cùng cũng dâng lên để đảm bảo cự ly đội hình.

Khi Bayern có bóng, hai hậu vệ cánh tràn sang sân đối phương, tiếp sức cho tiền vệ và tìm cơ hội đưa bóng vào vòng cấm. Họ cũng là người cùng với tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh ngay lập tức "Gegenpressing" tại chỗ khi Bayern mất bóng. Lúc này một trong hai số 6 sẽ chốt chặn vị trí giữa hai trung vệ nhưng đứng cao hơn, đề phòng phản công cũng như trực tiếp tranh chấp đón bóng 2 đưa trở lại phía trên.

Ở mùa trước, Bayern-Flick sở hữu cặp hai số "6" hoàn hảo và ăn ý là Thiago và Kimmich. Thiago đã ra đi, người thay cho anh là Leon Goretzka. Cặp tiền vệ Goretzka-Kimmich hay nhưng chưa hoàn hảo. Chưa kể đến, Kimmich chấn thương và phải đến đầu năm sau mới có thể trở lại. Bayern thường xuyên bị phản công và dính bàn.

Lý do thứ hai: Thiếu tốc độ, hời hợt, không tập trung và gặp nhiều chấn thương.

Khi không còn lá chắn Thiago-Kimmich, hàng thủ Bayern bộc lộ điểm yếu ở tốc độ và khả năng bọc lót khi đối phương phản công nhanh. Đó là còn chưa kể đến họ liên tục gặp chấn thương và Hansi Flick thường xuyên phải chắp vá. Chuyện một hàng thủ chắp vá sẽ bọc lót không còn hoàn hảo là điều tất nhiên. Việc Manuel Neuer gần đây, trận nào cũng cứu thua xuất sắc mỗi trận vài lần đã thể hiện bức tranh về hàng thủ Bayern một cách đầy đủ nhất.

Thomas Müller ngay sau trận thắng nhọc nhằn trước VfB Stuttgart cho hay: "Chúng tôi trận nào cũng có bàn thua, đây là chuyện thật bực mình. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể thống trị được đối thủ. Đã có những lúc chúng tôi thi đấu hay hơn, nhưng hiện nay thì không được như vậy. Đành phải bù lại vào việc ghi nhiều bàn hơn đối thủ."

Trên hàng công, Bayern từ ngày có Hansi Flick ghi trung bình 3,4 bàn/trận, họ mạnh tới mức nào, Bundesliga và châu Âu đều đã rõ. Kể cả khi chơi "không hay," việc ghi 2-3 bàn mỗi trận đối với họ hình như không quá khó. Nhưng hàng thủ sẽ ra sao khi mất cùng một lúc 3 cầu thủ kinh nghiệm nhất là Jérôme Boateng, Javi Martínez và David Alaba?

Hàng thủ Bayern sẽ thế nào khi không còn Boateng, Martínez và Alaba? ảnh 1Bayern nhiều khả năng sẽ để Alaba ra đi. (Nguồn: Getty Images)

Ngay sau khi rút lại tất cả những điều kiện đưa ra với Alaba để gia hạn hợp đồng hồi tháng 10, Giám đốc thể thao Bayern SaIihamidzic tuyên bố "Chúng tôi vẫn còn những cầu thủ rất tốt."

[Manuel Neuer - Bức tường thành vững chắc của Bayern Munich]

Vậy Hansi-Bayern còn ai?

Hậu vệ phải: Hiện nay Bayern có trong tay Benjamin Pavard, Bouna Sarr, Joshua Kimmich, Chris Richards. Đây là những cầu thủ có thể chơi ở vị trí này.

Nhà vô địch thế giới Benjamin Pavard là lựa chọn số 1 của Flick. Nếu như Benjamin Pavard không thể ra sân, Flick vẫn còn trong tay Bouna Sarr như trong trận Klassiker gặp BVB.

Bouna Sarr sẽ nhanh chóng làm quen với tốc độ và đẳng cấp của Bayern nếu như Flick lựa chọn những trận đấu không phải là then chốt cho anh thêm cơ hội ra sân. Joshua Kimmich, vốn xuất thân từ vị trí hậu vệ phải, khả năng và độ tin cậy của anh đến đâu không ai còn bàn cãi ở Bayern.

Gần đây xuất hiện thêm cái tên Chris Richards. Đây là một cầu thủ mới 19 tuổi và đầy hứa hẹn. Chris Richards có tốc độ và thuận cả hai chân - điều đó cũng đồng nghĩa với việc, anh có thể đá ở tất cả các vị trí hậu vệ.

Nếu như Pavard khỏe mạnh, Sarr và Richards ổn định ở vai trò dự bị, có khả năng ra sân bất cứ lúc nào - Bayern không phải lo lắng cho vị trí này. Ngược lại, nếu Pavard chấn thương dài hạn hoặc được đưa vào trong cho vị trí hậu vệ phải - lúc đó bắt buộc Bayern phải tính đến giải pháp nhân sự trên thị trường chuyển nhượng.

Trung vệ phải: Những cầu thủ hiện nay có thể chơi ở vị trí này là Niklas Süle, Jérôme Boateng, Javi Martínez, Tanguy Nianzou Kouassi, Chris Richards và Benjamin Pavard.

Jérôme Boateng đang chơi rất hay ở vị trí này nhưng tuổi đã 32. Theo như tuyên bố của CEO tương lai Bayern Oliver Kahn trước trận gặp FC Salzburg, rất có thể Bayern sẽ gia hạn thêm cho Jérôme Boateng 1 năm nữa, với điều kiện, anh đồng ý giảm lương.

Về lâu dài, lựa chọn số 1 cho Hansi Flick vẫn là Niklas Süle. Tất nhiên, anh phải lấy lại được phong độ vốn có trước chấn thương. Thêm vào đó, Bayern đang có trong tay một tài năng hiếm có, chưa mấy ai biết đến là Tanguy Nianzou Kouassi.

Hàng thủ Bayern sẽ thế nào khi không còn Boateng, Martínez và Alaba? ảnh 2Niklas Süle sẽ là sự lựa chọn số 1 của Hansi? (Nguồn: Getty Images)

Cựu Giám đốc Thể thao RB Leipzig Ralf Rangnik đã từng khẳng định: "Chỉ một năm nữa, Tanguy Nianzou Kouassi sẽ là trụ cột Bayern và trong những năm tới sẽ là một trong những trung vệ xuất sắc nhất châu Âu."

Ở vị trí trung vệ phải, hiện tại cũng như tương lai, Bayern không nhất thiết phải bổ sung thêm ai kể cả khi Jérôme Boateng và Javi Martínez có ra đi.

Trung vệ trái: Những cầu thủ có thể chơi ở vị trí này là David Alaba, Lucas Hernández, Niklas Süle, Jérôme Boateng, Tanguy Nianzou Kouassi, Chris Richards, Javi Martínez

Đây là một danh sách khá dài nhưng không phải ai cũng là lựa chọn mà Flick cho là phù hợp. Về nguyên tắc, Flick ưu tiên những cầu thủ thuận chân trái cho vị trí này - đó cũng là hợp lý, và như thế các cầu thủ mới có thể phát huy tối đa thế mạnh của mình.

Với lựa chọn theo cách này ngoài David Alaba Bayern chỉ còn Hernández. Nhưng hiện nay, Lucas Hernández đang là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ trái. Khi sự ra đi của Alaba gần như đã là chắc chắn thì bắt buộc Bayern dù muốn hay không cũng phải có bổ sung nhân lực từ thị trường chuyển nhượng, trong khi cầu thủ thuận cả hai chân Richards còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm. Và nếu như Lucas Hernández gặp chấn thương - Bayern không hề có một dự bị nào với chất lượng được coi là gần như tương đương.

Tất nhiên, Hansi Flick cũng có thể để một cầu thủ thuận chân phải chơi ở vị trí này, nhưng đây không phải là điều ông mong muốn.

Hậu vệ trái: Hiện tại Bayern-Flick có trong tay Lucas Hernández, Alphonso Davies, David Alaba, Bouna Sarr và nếu Alaba mùa sau có ra đi, họ vẫn còn tới 3 cầu thủ.

Một khi cả Hernández và Davies khỏe mạnh, Bayern sở hữu hai hậu vệ trái hàng đầu châu Âu mà không có bất kỳ một câu lạc bộ nào có thể so sánh!

Hernández năm nay 24 tuổi và Davies chỉ mới 20. Không những hiện tai mà thậm chí trong 3-4 năm nữa, Bayern không cần thêm bất kỳ một bổ sung nào. Ngoài hai người họ, Flick vẫn còn Bouna Sarr như trong trận gặp Cologne, mặc dù chưa thể so với Lucas Hernández hay Alphonso Davies nhưng Bouna Sarr không tệ. Nó giải thích vì sao, cũng chính anh là cầu thủ được ra sân nhiều nhất trong số 4 người mới về kể từ đầu mùa.

Nếu như Flick kéo Lucas Hernández vào trong cho vị trí trung vệ trái của Alaba - lúc này Bayern mới cần bổ sung thêm nhân lực.

Hàng thủ Bayern sẽ thế nào khi không còn Boateng, Martínez và Alaba? ảnh 3Lucas Hernández sẽ thay thế tốt vị trí của Alaba? (Nguồn: Getty Images)

Nhìn chung, việc cầu thủ cuối mùa ra đi và có cầu thủ mới về thay thế là rất bình thường ở mỗi câu lạc bộ. Đối với FC Bayern cũng là cần thiết, nếu như vẫn muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao tranh giành châu Âu nhưng không quá cấp thiết mang tính sống còn.

Mặt khác, với tình hình khó khăn chung về tài chính như hiện nay do đại dịch chỉ cần với một số tiền vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính, Bayern vẫn có thể mang về những bổ sung chất lượng.

Nhìn xa hơn ra châu Âu so sánh tương quan lực lượng, kể cả khi Bayern có mất cả ba cầu thủ là Jérôme Boateng, Javi Martínez và David Alaba thì họ vẫn đủ mạnh và có khả năng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào trên đấu trường Champions League./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục