Hãng tin của New Zealand đóng cửa sau 131 năm

New Zealand Press Association (NZPA), đã đóng cửa vào ngày 31/8, chấm dứt 131 năm cung cấp tin tức cho các cơ quan báo in ở nước này.

New Zealand Press Association (NZPA), hãng thông tấn độc lập duy nhất ở New Zealand, đã đóng cửa vào ngày 31/8, chấm dứt 131 năm cung cấp tin tức cho các cơ quan báo in ở nước này.

 

Biên tập viên tin tức Kevin Norquay nói với BBC rằng hãng tin này đăng bài viết cuối cùng vào lúc 18 giờ 24 phút giờ địa phương (0624GMT). Theo phong cách của một hãng thông tấn, tên viết tắt của tất cả các phóng viên đang làm cho NZPA sẽ được ghi vào bài viết cuối cùng.

 

Như vậy, 40 phóng viên của hãng sẽ mất việc sau khi đóng cửa các văn phòng tại Wellington, Auckland và Sydney

 

NZPA đã gặp rất nhiều khó khăn trong những năm gần đây do việc sở hữu và phát hành trong lĩnh vực truyền thông ở New Zealand đã thay đổi.

 

Theo ông Norquay, một số phóng viên đã có bài phát biểu chia tay, trong số này có những người từng bắt đầu làm việc tại đây 50 năm trước. Có những người đã xúc động tới mức không thể đọc hết bài phát biểu của mình.

 

NZPA được thành lập năm 1879, thuộc sở hữu của các chủ nhật báo ở New Zealand và cung cấp tin tức cho 26 tờ nhật báo với dịch vụ tin/ảnh trong nước và quốc tế liên tục 24 giờ mỗi ngày.

 

Tất cả các nhật báo phải trả một khoản phí dựa theo số báo phát thành để chia sẻ tin bài, nghĩa là kể cả một tờ báo nhỏ với vài nhân viên cũng có thể có những tin bài xảy ra tại khu vực khác của đất nước.

 

Nhưng tương lai của NZPA trở nên bấp bênh khi hãng truyền thông Fairfax của Australia quyết định không đăng ký dịch vụ.

 

Các hãng truyền thông Australia là Fairfax và APN hiện sở hữu gần như toàn bộ các nhật báo ở New Zealand, trừ 5 tờ.

 

Fairfax nắm tờ Dominion Post ở thủ đô, The Press ở Christchurch và The Sunday Star-Times cùng nhiều tờ khác, APN thì sở hữu nhật báo lớn nhất New Zealand là New Zealand Herald, cùng rất nhiều ấn phẩm hàng ngày khác.

 

Cả hai hãng đều đang tăng cường nhân sự để cung cấp tin trong nước cho các tờ báo của chính họ, vốn trước đây phụ thuộc vào NZPA. APN cũng sẽ cùng với 5 nhật báo độc lập khác cung cấp dịch vụ tin quốc nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục