Hàng trăm ngàn người Quảng Tây thiếu nước uống

Quan chức địa phương tại Quảng Tây cho biết, lượng mưa thấp và nhiệt độ tăng cao đã khiến 229.000 người dân thiếu nước uống trầm trọng.
Các quan chức địa phương tại khu vực tự trị tỉnh Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc ngày 5/5 cho biết lượng mưa thấp kết hợp với nhiệt độ tăng cao đã khiến 229.000 người dân rơi vào tình trạng thiếu nước uống trầm trọng.

Ông Wan Zhaolong, Phó chánh văn phòng cứu trợ hạn hán của thành phố này cho biết, trong số 299.000 người chịu hạn thì ở Thành phố Bách Sắc, phía Bắc Quảng Châu có tới 27.280 người gồm 3.398 giáo viên và học sinh đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước phân phối.

Ngoài ra, còn có 105.193 đầu gia súc không có nước uống tại Bách Sắc. Hạn hán kéo dài cũng đã làm 523.000 mu (tương đương 34.867 ha) hoa màu khô héo.

Kết quả là, 46 hồ chứa nước trong thành phố bị khô cạn hoàn toàn.Trong ngày 1/5, Bách Sắc đã phân bổ 12,3 triệu nhân dân tệ (1,9 triệu USD) và huy động 232.400 nhân lực để tiến hành công tác đối phó với tình trạng hạn hán.

Hạn hán ở Bách Sắc đang ngày càng trở nên trầm trọng và số lượng người dân phải phụ thuộc vào nguồn nước phân phối ngày càng tăng . Nguy cơ cháy rừng luôn trong tình trạng báo động mặc dù tình trạng này có thể sẽ giảm nhiều vào tháng Năm khi thành phố này bước vào mùa mưa .

Kiểu thời tiết khô nóng cũng đã ảnh hưởng tới tỉnh lân cận Quảng Tây là Qúy Châu nơi có 10 quận và thành phố, chủ yếu là ở phía Bắc và Tây Nam phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tương phản sâu sắc với kiểu thời tiết khô hạn ở phía Nam thì phía Đông Trung Quốc, cụ thể tại tình Phúc Kiến, mưa lớn đã gây ra lụt lội và sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 22.400 người dân phải sơ tán./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục