Hàng trăm người bỏ nhà cửa do bạo lực bùng phát tại CH Trung Phi

Các quan chức Cộng hòa Trung Phi cho biết bạo lực kéo dài hai ngày qua ở thủ đô Bangui đã làm ít nhất sáu người chết và hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.
Hàng trăm người bỏ nhà cửa do bạo lực bùng phát tại CH Trung Phi ảnh 1Binh sỹ Senegal thuộc Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên minh châu Phi tuần tra tại quận Lakengua ở Bangui. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, các quan chức Cộng hòa Trung Phi cho biết bạo lực kéo dài hai ngày qua ở thủ đô Bangui đã làm ít nhất sáu người chết và hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo nguồn tin trên, bạo lực bùng phát vào tối 14/10 khi các tay súng lục soát hàng loạt ngôi nhà tại một quận ven sông Oubangi ở Bangui, gần nhà riêng của Tổng thống lâm thời Catherine Samba Panza.

Sau đó, ngày 15/10, xung đột đã xảy ra giữa nhóm vũ trang người Cơ Đốc giáo với các binh sỹ thuộc Phái bộ Ổn định phối hợp đa diện của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), làm ba tay súng thiệt mạng và bốn binh sỹ giữ gìn hòa bình bị thương.

Trong khi đó, chính phủ chuyển tiếp của Cộng hòa Trung Phi thông báo bạo lực leo thang ở Bangui đã khiến hơn 12 người chết, đồng thời cáo buộc đây là một âm mưu gây bất ổn.

Người đứng đầu chính quyền địa phương, ông Joseph Tagbale cho biết các tay súng Cơ Đốc giáo đã đốt phá 22 ngôi nhà, giết hại ba người dân trong đó hai người bị thiêu sống.

Lo sợ các cuộc tấn công, hàng chục nghìn người Hồi giáo đã sơ tán tới một khu vực biệt lập ở miền Bắc nước này, hiện vẫn do lực lượng Seleka kiểm soát.

Mặt khác, ông Tagbale chỉ trích các binh sỹ người Rwanda thuộc MINUSCA được bố trí canh gác nhà riêng của Tổng thống Samba Panza đã không tiến đến khu vực dân cư để bảo vệ người dân.

Người phát ngôn MINUSCA Myriam Desables đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định binh sỹ Rwanda đã can thiệp nhằm chấm dứt bạo lực.

Bạo lực sắc tộc và tôn giáo đã tàn phá Cộng hòa Trung Phi kể từ tháng 3/2013 khi phiến quân Seleka dùng vũ lực chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Chính quyền lâm thời của Seleka đã giải tán quân nổi dậy, song không thể ngăn cặn các vụ bạo loạn do các thành viên cũ gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục