Hàng trăm phiến quân Taliban đầu hàng chính quyền Afghanistan

Hơn 300 phiến quân Taliban đã đầu hàng và giao nộp vũ khí cho chính quyền địa phương tại các tỉnh Samangan và tỉnh Badghis, miền Tây nước này.
Hàng trăm phiến quân Taliban đầu hàng chính quyền Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một động thái được Chính phủ và người dân Afghanistan hoan nghênh, hơn 300 phiến quân Taliban đã đầu hàng và giao nộp vũ khí cho chính quyền địa phương tại các tỉnh Samangan và tỉnh Badghis, miền Tây nước này.

Phát biểu ngày 19/7 tại buổi lễ trang trọng đánh dấu sự kiện này tại Samangan, đại diện các tay súng, cựu chỉ huy chiến trường Raes Ibrahim khẳng định các chiến binh Taliban ra hàng sẽ bảo vệ chính quyền được người dân Afghanistan bầu chọn.

Tham dự buổi lễ này có nhiều quan chức chính phủ và sỹ quan quân đội cùng các tay súng ra hàng.

Cùng ngày, tại huyện Jawand thuộc tỉnh Badghis, 11 nhóm gồm 80 tay súng Taliban đã hạ vũ khí và gia nhập tiến trình hòa bình do Chính phủ Afghanistan bảo trợ.

Theo Hội đồng Hòa bình tối cao Afghanistan, trong hơn sáu năm qua, trên cả nước có hơn 10.000 phiến quân đã từ bỏ bạo lực và gia nhập tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục