Hãng Uber lập trung tâm nghiên cứu để chế tạo mẫu taxi tự lái

Theo thông báo trên blog của mình, hãng Uber đang thành lập một trung tâm nghiên cứu tại Pittsburgh, Mỹ để chế tạo, phát triển taxi tự lái.
Hãng Uber lập trung tâm nghiên cứu để chế tạo mẫu taxi tự lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techcrunch.com)

Theo thông báo trên blog của mình, hãng Uber đang thành lập một trung tâm nghiên cứu tại Pittsburgh, Mỹ để chế tạo, phát triển taxi tự lái.

Uber sẽ thuê hàng loạt chuyên gia đến từ Đại học Carnegie Mellon (CMU) để làm việc tại phòng thí nghiệm của họ. Các chuyên gia trên bao gồm kỹ sư robot lẫn các chuyên gia thương mại hóa.

Bên cạnh việc thuê chuyên gia, Uber cũng sẽ tài trợ cho đội ngũ giảng viên và cấp học bổng cho những sinh viên tại CMU.

Hiện Google đang dẫn đầu thế giới về công nghệ xe tự lái và cũng là nhà đầu tư lớn của Uber. Theo các chuyên gia, động thái trên của Uber được cho là nỗ lực cố gắng thoát khỏi cái bóng quá lớn của Google./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục