Hàng vạn du khách tưng bừng trẩy hội Đền Đô năm 2014

Hội Đền Đô là lễ hội truyền thống của vùng văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc được tổ chức hàng năm, là dịp để tưởng nhớ công ơn Vua Lý Công Uẩn đã khai mở Vương triều Lý.
Hàng vạn du khách tưng bừng trẩy hội Đền Đô năm 2014 ảnh 1Hát quan họ tại lễ hội Đền Đô năm 2011. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 14/4 (tức ngày 15/3 âm lịch), tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), hàng vạn du khách tưng bừng trẩy hội Đền Đô kỷ niệm 1004 năm ngày Vua Lý Thái Tổ-Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Ông Nguyễn Thế Chín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đình Bảng, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Đền Đô, cho biết, năm nay lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 đến 16/3 âm lịch.

Hội Đền Đô là lễ hội truyền thống của vùng văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc được tổ chức hàng năm, là dịp để nhân dân mọi miền Tổ quốc tưởng nhớ công ơn Vua Lý Công Uẩn đã khai mở Vương triều Lý, phát triển nền văn minh Đại Việt.

Đồng thời, lễ hội còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và truyền thống quý báu của con dân đất Việt ngàn đời nay.

Nét đặc sắc nhất trong lễ hội là đoàn rước khổng lồ gồm 2.000 người với hàng trăm các đoàn đại biểu mang đậm nét truyền thống từ chùa Ứng Thiên Tâm về Đền Đô diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ từ 7 giờ sáng đến 10 giờ.

Đi đầu đám rước là ba võ tướng cởi trần, đóng khố, tay cầm chùy đồng và hàng trăm quân sỹ đi theo. Tiếp đến là kiệu Thánh Mẫu có 18 nữ tướng đi sau rồi đến kiệu bát đế, đi sau là 16 tướng nam mặc áo đỏ. Sau cùng là các chức sắc, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng, chiêng trống. Nghi thức rước được thực hiện theo nghi thức cổ, tất cả những người trực tiếp tham gia đoàn rước đều mặc trang phục cổ.

Ngoài ra, để phục vụ du khách đến tham quan trẩy hội, Ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao như: hát quan họ trên thủy đình, đấu vật, cờ tướng, cờ người, thi đấu bóng chuyền, thi nấu cơm niêu đất, triển lãm sinh vật cảnh gói bánh phu thê, thể dục dưỡng sinh.

Bên cạnh đó, trong tất cả các buổi tối diễn ra lễ hội, các du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đoàn văn nghệ địa phương, đoàn chèo của Tổng cục Hậu cần biểu diễn.

Đền Đô còn được biết đến với cái tên Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế. Năm 1019, Vua Lý Công Uẩn cho xây dựng thái miếu ở Sơn Lăng Thiên Đức tại làng Cổ Pháp (tức ở Đền Đô ngày nay).

Năm 1028, Vua Lý Công Uẩn băng hà, Lý Thái Tông lên ngôi đã cho sửa sang lại ngôi nhà xưa và chọn làm nơi thờ tự Vua Cha. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đền Đô bị phá hủy hoàn toàn.

Năm 1989 cán bộ và nhân dân phường Đình Bảng đã đầu tư tôn tạo lại khu di tích Đền Đô trở thành nơi thờ phụng các vị tiên vương nhà Lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục