Hàng vạn người chiêm bái đền ông Hoàng Bảy trong tuần đầu Năm mới

Sau bảy ngày đầu tháng Giêng năm Ất Mùi, lượng khách đến chiêm bái đền ông Hoàng Bảy (đền Bảo Hà) đã lên tới hàng vạn người, tăng mạnh so các năm trước.

Theo ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban quản lý đền Bảo Hà, sau bảy ngày đầu tháng Giêng năm Ất Mùi, lượng khách đến chiêm bái đền ông Hoàng Bảy (đền Bảo Hà) đã lên tới hàng vạn người.

Các ông Hoàng Văn Quyết, quản lý đền Đôi Cô ở xã Cam Đường, thành phố Lào Cai và ông Nguyễn Quốc Hưng, quản lý đền Thượng, thuộc phường Lào Cai, thành phố Lào Cai cũng đều xác nhận lượng du khách hành hương đến lễ chùa vào dịp đầu năm Ất Mùi tăng mạnh so các năm trước.

Theo đánh giá, số lượng khách du lịch chiêm bái cảnh đền chùa năm nay tăng mạnh là vì ngoài thời gian nghỉ tết dài, các điểm đền này đều nằm dọc sông Hồng, sát với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai mới được đưa vào sử dụng cuối tháng Chín vừa qua nên rất thuận lợi cho việc đi lại từ Hà Nội lên và về trong ngày, chưa kể đường sắt cũng rất thuận lợi, các đền chỉ cách ga chưa đầy 2km.

Đền Bảo Hà - ngôi đền linh thiêng nổi tiếng thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, một anh hùng miền sơn cước đánh giặc phương Bắc vào cuối đời Lê (niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786).

Ghi nhớ công đức to lớn của tướng Nguyễn Hoàng Bảy, từ rất sớm, nhân dân đã lập đền thờ ông.

Điểm đặt đền thờ ông Hoàng Bảy là một khu đất đẹp, lưng tựa vào núi, mặt hướng theo dòng nước sông Hồng, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, cách ga đường sắt Bảo Hà khoảng 1km.

Do nhu cầu du lịch tâm linh ngày càng phát triển, lượng khách trong tỉnh, trong nước đến chiêm bái các đền, trong đó có đền Bảo Hà ngày một tăng, nên mỗi năm khuôn viên nhà đền mở rộng thêm để đáp ứng nhu cầu du khách đi lễ hội.

Năm 2007, đền Bảo Hà đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Quan tâm tới việc nâng cấp và tôn tạo các đền thờ đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương, mấy năm gần đây, chính quyền và ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Bảo Yên nói riêng đã xây dựng quy hoạch mở rộng khuôn viên đền Bảo Hà để xây dựng nơi đây thành điểm văn hóa tâm linh.

Theo khảo sát của những người làm du lịch, Tết năm nay, nhiều du khách trong tỉnh và trong nước chọn du lịch tâm linh dài ngày ở các địa danh phía Bắc và du lịch ngắn ngày ở các địa danh trong tỉnh.

Rất nhiều du khách cho rằng đi du lịch đầu năm đến các điểm tâm linh cầu an lành, cầu tài lộc con người thấy thanh thản, thoải mái hơn rất nhiều.

Theo ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lào Cai, tỉnh có nhiều đền nổi tiếng, trong đó huyện Bảo Yên có hai đền là đền Bảo Hà và đền Phúc Khánh; thành phố Lào Cai có hai đền là đền Đôi Cô và đền Thượng; huyện Văn Bàn có đền Tân An và đền làng Ken.

Ngoại trừ đền ông Hoàng Bảy (Bảo Hà) tổ chức lễ vào tháng Bảy, các đền còn lại đều tổ chức lễ vào tháng Giêng đầu năm.

Lễ hội đền Thượng năm nay được thành phố Lào Cai tổ chức từ ngày 13-16 tháng Giêng. Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dự kiến sẽ thu hút hàng vạn du khách đến tham quan và chiêm bái. Đây là dấu hiệu tốt cho du lịch năm mới 2015 của Lào Cai với mục tiêu đạt 1,2 triệu du khách trong năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục