Hàng Việt hút khách tại Hội chợ nông nghiệp ở Đức

Các mặt hàng của Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn tại Hội chợ nông nghiệp lớn nhất thế giới, diễn ra ở Đức.

Tại Hội chợ nông nghiệp lớn nhất thế giới "Tuần lễ Xanh" đang diễn ra ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, các mặt hàng nông sản, thực phẩm và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn của bạn hàng và khách tham quan.

Nằm ngay trung tâm Hội chợ tại khu vực dành riêng cho các quốc gia châu Á, gian hàng Việt Nam dễ dàng được nhận biết với lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn treo ngay phía trên. Quầy trưng bày rộng hơn 100m2 được thiết kế hiện đại, bắt mắt với các khu chuyên về sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nông sản, thực phẩm và khu vực ẩm thực.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, bạn hàng và khách tham quan ngoài việc được mời dùng thử các sản phẩm Việt Nam, còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực đặc sắc Việt Nam trong một không gian âm nhạc đậm chất Việt do các nghệ sỹ trong cộng đồng người Việt ở Đức biểu diễn với các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, T.rưng...

Ngay từ khi mở cửa, khu vực Việt Nam đã thu hút rất đông bạn hàng và khách tham quan. Bạn hàng tới từ các bang của Đức như Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Bayern hay khách quốc tế tới từ Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp... khi được mời dùng thử nông sản, các loại trà, càphê đều có chung nhận xét ấn tượng với khu vực quầy hàng, với các sản phẩm của Việt Nam và sẽ tìm mua nếu có mặt trên thị trường châu Âu.

Với chương trình phong phú trong một không gian âm nhạc truyền thống, gian hàng Việt Nam cũng thu hút rất nhiều phóng viên Đức và quốc tế tới đưa tin, viết bài về các mặt hàng nông sản nổi tiếng Việt Nam, về văn hóa ẩm thực và âm nhạc Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, bà Đoàn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) cho biết SASCO và Công ty Liên doanh cổ phần Nhà Việt (Viethaus AG, Cộng hòa Liên bang Đức) lần đầu tiên tham gia hội chợ này với tư cách đại diện quốc gia.

Ngoài việc trưng bày và giới thiệu các mặt hàng nông sản, trái cây tươi, các sản phẩm chế biến từ trái cây, đồ uống (càphê, trà), trong suốt hội chợ, SASCO đại diện cho Việt Nam, còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, chương trình mời khách dùng thử, mua thử hàng hóa Việt Nam, quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực Việt Nam...

Bà Mai Hương đánh giá việc Việt Nam tham gia hội chợ này là cơ hội rất lớn để giới thiệu các đặc sản và du lịch Việt Nam với khách hàng châu Âu và quốc tế. Với các doanh nghiệp Việt Nam, tham dự hội chợ không chỉ để giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng châu Âu và quốc tế mà còn là cơ hội để trực tiếp thăm dò phản ứng, ý kiến của khách hàng đối với từng sản phẩm để có những định hướng tốt trong kinh doanh.

Anh Lê Quang Phát, Trưởng phòng marketing Công ty cổ phần sản xuất trà Hùng Phát, trụ sở tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công ty khách mời của SASCO tại hội chợ, đã trực tiếp mời khách hàng dùng thử các sản phẩm. Khách hàng, đặc biệt là khách trung tuổi người Đức, rất thích thú với các sản phẩm trà của công ty, trong đó nổi bật là trà gừng hòa tan. Nhiều khách thưởng trà đã rất thất vọng khi không thể mua ngay các sản phẩm yêu thích, dù cho biết họ sẽ tìm mua khi sản phẩm của Hùng Phát có mặt tại thị trường châu Âu. Anh Phát cho biết đó là sự khích lệ rất lớn để công ty thâm nhập thị trường Đức và EU thời gian tới.

Các sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, thanh long, dừa, các sản phẩm trái cây sấy khô của các công ty Vinamit, Vân Phát, Tân Tân, Esenti, càphê Phương Vy... thông qua SASCO góp mặt tại hội chợ, cũng được bạn hàng rất thích thú khi dùng thử.

Ngoài SASCO và Viethaus, nhiều doanh nghiệp của người Việt Nam tại Đức cũng tham dự Hội chợ để quảng bá, bán hàng, bán đồ ăn và quảng bá các sản phẩm tới từ Việt Nam.

Hội chợ "Tuần lễ Xanh" lần thứ 79 này được coi là nơi phản ánh thị trường lương thực toàn cầu khi có tới 1.650 doanh nghiệp từ 70 quốc gia ở khắp các châu lục trên thế giới tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

Trong khuôn khổ hội chợ, ngoài "Diễn đàn toàn cầu về thực phẩm và nông nghiệp 2014," khoảng 300 hội nghị, hội thảo và các cuộc gặp song phương, đa phương cũng sẽ được tổ chức. Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 26/1 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục