Hãng xe hơi Đức Daimler tăng cường hoạt động tại Nga

Hãng Daimler AG đang xem xét sản xuất xe mang thương hiệu Mercedes-Benz ở Nga theo như kế hoạch mở rộng công suất sản xuất trên toàn cầu.
Hãng xe hơi Đức Daimler tăng cường hoạt động tại Nga ảnh 1Những chiếc  S-class trong dây chuyền sản xuất ở giai đoạn cuối tại nhà máy sản xuất của Mercedes-Benz. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu và Mỹ đối với Nga xem ra không có tác động gì đối với các kế hoạch của các hãng xe Đức trong việc tăng cường hoạt động tại nước Nga.

Mới đây, hãng sản xuất xe hơi Đức Daimler AG được cho là đang xem xét sản xuất xe mang thương hiệu Mercedes-Benz ở Nga theo như một phần kế hoạch mở rộng công suất sản xuất trên toàn cầu của hãng này và lắp ráp thêm nhiều xe cho các thị trường khác.

Phát biểu với Bloomberg, người phát ngôn của Daimler Sebastian Wahle nói: “Chúng tôi đang xem xét các số liệu cơ bản và tiềm năng sản xuất xe du lịch ở Nga và đã có nhiều cuộc thảo luận. Những hoạt động này sẽ vẫn được tiếp tục.”

Ông Wahle còn cho biết thêm Daimler đang tìm cách mở rộng sản xuất để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng năm 2020, song không cho biết khi nào thì sẽ ra quyết định. Trước đó, tờ Vedomosti của Nga đưa tin Mercedes-Benz có quan tâm tới việc sản xuất xe ở Nga.

Ông chủ Daimler Dieter Zetsche cũng không giấu diếm tham vọng lấy lại vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xe sang xét về mặt doanh số sau khi để mất ngôi vị này vào tay hãng BMW trong năm 2005 và sau đó lại nhường vị trí thứ hai lại cho thương hiệu xe hơi Audi năm 2011.

Hồi tuần trước, Mercedes-Benz đã công bố kế hoạch chi 1 tỷ euro (1,38 tỷ USD) để nâng gấp đôi sản lượng tại một nhà máy ở Bắc Kinh.

Thị trường xe hơi Nga đang trên đà sụt giảm doanh số từ năm ngoái khi mà số xe bàn giao trong tháng Một và Hai vừa qua giảm 4% sau mức giảm 5,5% trong năm 2013.

Năm ngoái, thị trường này tiêu thụ 2,78 triệu chiếc xe. Tuy nhiên, thị trường này vẫn còn hấp dẫn vì nước này cho đến nay có lượng xe tính trên đầu người còn thấp so với Đức, thị trường xe hơi lớn nhất châu Âu.

Nga có dân số 143,5 triệu người, trong khi Đức - thị trường có lượng xe tiêu thụ là 2,95 triệu chiếc hồi năm ngoái, có 81,9 triệu dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục