Hãng xe sang Audi khai trương nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD

Hãng xe sang Audi khai trương nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD ở Mexico

Ngày 30/9, hãng xe hơi nổi tiếng Audi của Đức đã khai trương nhà máy sản xuất dòng xe Q5 tại thành phố San José Chiapa, bang Puebla, Mexico, sau ba năm xây dựng với vốn đầu tư 1,3 tỷ USD.
Hãng xe sang Audi khai trương nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD ở Mexico ảnh 1Cần cẩu nâng một chiếc xe Q5 2.0 đời 2016 mới trong ngày khai trương nhà máy mới của Audi tại San Jose Chiapa, ở bang Puebla, Mexico (Nguồn: Reuters)

Ngày 30/9, hãng xe hơi nổi tiếng Audi của Đức đã khai trương nhà máy sản xuất dòng xe Q5 tại thành phố San José Chiapa, bang Puebla, Mexico, sau ba năm xây dựng với vốn đầu tư 1,3 tỷ USD.

Nhà máy mới của Audi, với công suất 150.000 xe/năm, tạo 4.200 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp cho người dân địa phương.

Mexico là nhà sản xuất ôtô đứng thứ bảy trên thế giới với sản lượng bình quân năm đạt 3,6 triệu xe. Mexico hiện là thị trường lý tưởng, thu hút mạnh mẽ đầu tư từ các nhà sản xuất ôtô bởi chi phí xây dựng nhà máy thấp, giá nhân công rẻ và sức mua tăng mạnh.

Theo thống kê, trong tám tháng đầu năm 2016, sản lượng ôtô của Mexico đạt 2.291.137 xe, trong đó xuất khẩu 1.185.566 xe, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong thời gian trên, thị trường trong nước tiêu thụ 987.663 xe, tăng 18,5%.

Sản xuất ôtô hiện được coi là ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng của Mexico và đóng góp tới 3% GDP. Doanh thu bán xe trong năm 2015 vượt 50 tỷ USD, sản lượng đạt 3,4 triệu chiếc, và tiêu thụ nội địa trên 1,3 triệu xe các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục