Hàng xuất khẩu Ấn Độ bị cản trở khi vào thị trường Trung Quốc

Hàng xuất khẩu của Ấn Độ bị cản trở tiếp cận thị trường Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục cản trở hàng xuất khẩu của Ấn Độ tới nước này, nhất là trong một số lĩnh vực trọng tâm như dược phẩm, công nghệ thông tin, đá quý, đồ trang sức...
Hàng xuất khẩu của Ấn Độ bị cản trở tiếp cận thị trường Trung Quốc ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy dệt ở làng Khatraj, cách Ahmedabad, bang Gujarat khoảng 20km ngày 8/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Ấn độ ngày 7/11 cho biết hàng hóa của Ấn Độ đang bị Trung Quốc ngăn cản xuất khẩu vào thị trường nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Báo The Hindu của Ấn Độ ngày 7/11 dẫn phát biểu của Bộ trưởng Thương mại nước này Nirmala Sitharaman tại cuộc họp Ủy ban tư vấn Quốc hội hôm 6/11 rằng Trung Quốc tiếp tục cản trở hàng xuất khẩu của Ấn Độ tới nước này, nhất là trong một số lĩnh vực trọng tâm như dược phẩm, công nghệ thông tin, đá quý, đồ trang sức, dệt may, trái cây, rau củ quả và thịt.

Bà Sitharaman nhấn mạnh Trung Quốc đang nỗ lực cản trở xuất khẩu của Ấn Độ thông qua các rào cản phi thuế quan như những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp tiêu chuẩn hóa.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ với Trung Quốc đã tăng từ 1,1 tỷ USD trong tài khóa 2003-2004 lên tới 48 tỷ USD trong tài khóa 2014-2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục