Nhảy khỏi máy bay từ độ cao hơn 10km

Hành khách cố nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao hơn 10km

Một hành khách đã cố gắng nhảy khỏi máy bay ở độ cao 10km trong chuyến bay của Southwest Airlines khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.
Hành khách cố nhảy ra khỏi máy bay từ độ cao hơn 10km ảnh 1Một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines hạ cánh tại Love Field, Dallas. (Nguồn: AP)

Một hành khách gây rối đã cố gắng nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 10km trong chuyến bay của hãng Southwest Airlines, khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo đài KABC-TV của Los Angeles, chiếc máy bay rời khỏi sân bay Chicago vào Chủ Nhật, và ngay khi máy bay đạt độ cao, hành khách này bắt đầu có những hành động bất thường.

Trước khi cố gắng thoát khỏi máy bay, người đàn ông này đã bước ra khỏi nhà vệ sinh trong trạng thái ướt nhẹp, theo chia sẻ của hành khách Monique Lawler với ABC.

Sau đó, một tiếp viên hàng không đã hét lên "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" theo thông tin của đài NBC Chicago. Một số hành khách chạy về phía đuôi máy bay - nơi người đàn ông này đang cố gắng nhảy ra khỏi máy bay từ một cửa sau.

"Tôi chạy ngay về phía đuôi máy bay. Lúc đó có tôi cùng với khoảng hai người nữa. Về cơ bản, chúng tôi đã vật anh ta xuống đất và giữ anh ta ở đó," tiến sỹ Scott Porter, một hành khách khác trên chuyến bay này chia sẻ với đài NBC Chicago.

Người đàn ông này đã bị giữ lại và chiếc máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Omaha, Nebraska, trước khi tiếp tục hành trình tới Sacramento muộn 2 giờ đồng hồ so với lịch trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục