Hành khách Trung Quốc mang súng ngắn qua sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng Hải quan và An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện một hành khách quốc tịch Trung Quốc mang 1 khẩu súng ngắn theo hành lý ký gửi.
Hành khách Trung Quốc mang súng ngắn qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1Nhân viên hải quan kiểm tra hành lý khách nhập cảnh qua hệ thống máy soi tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ) vừa cho biết kết quả giám định vào đêm mùng 3 Tết (10/02/2016) tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng Hải quan và An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký gửi của nam hành khách xuất cảnh, quốc tịch Trung Quốc, 47 tuổi, bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Campuchia.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn, do Tây Ban Nha sản xuất, đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến khẩu súng trên.

Vụ việc đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Đây là vụ vi phạm thứ hai có mức độ nghiêm trọng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày đầu xuân.

 

Trước đó, ngày 04/02/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 1,84 kg cocain cất giấu tinh vi trong bụng những tượng chim đại bàng đưa từ Braxin về Việt Nam qua đường hàng h​óa ký gửi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục