Hàn-Mỹ sắp hội đàm quốc phòng về vấn đề Triều Tiên

Giới chức Mỹ và Hàn Quốc sẽ có cuộc hội đàm quốc phòng nhằm thảo luận các biện pháp đối phó với các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên.
Nguồn tin Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/2 cho biết nước này và Mỹ sẽ tổ chức hội đàm quốc phòng song phương cấp chuyên viên trong hai ngày 21-22/2 tới tại Wasington (Mỹ) để thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn điều mà hai nước trên cho là mối đe dọa hạt nhân từ Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên.

Đây là cuộc đối thoại song phương đầu tiên của liên minh Hàn-Mỹ kể từ sau vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tham dự cuộc hội đàm lần này về phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Quốc phòng Lim Kwan-bin trong khi Mỹ cử Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng James Miller; Quyền Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Đông Á David Helvey và Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về hạt nhân và tên lửa Bradley Roberts.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, “hai bên sẽ đánh giá lại tình hình trên Bán đảo Tiều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới đây và thảo luận về sự phối hợp trong chính sách đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng đề cập đến các vấn đề của liên minh Hàn-Mỹ và các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định đình chiến và thành lập liên minh quân sự.”

Dự kiến, giới chức hai bên sẽ thảo luận các biện pháp tăng cường các hoạt động tình báo và đưa ra các đề xuất nhằm làm tiêu tan tham vọng hạt nhân mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang theo đuổi cũng như ngăn chặn Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích khác trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục