Hàn-Mỹ sẽ xây dựng chiến lược răn đe hạt nhân chống Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tìm cách xây dựng chiến lược răn đe ba giai đoạn để đối phó với Triều Tiên tại cuộc hội đàm an ninh cấp cao dự kiến được tiến hành vào tháng tới.
Hàn-Mỹ sẽ xây dựng chiến lược răn đe hạt nhân chống Triều Tiên ảnh 1Truyền hình Hàn Quốc phát một bản tin về vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 19/9 dẫn nhiều nguồn tin cho biết nước này và Mỹ sẽ tìm cách xây dựng chiến lược răn đe ba giai đoạn để đối phó với Triều Tiên tại cuộc hội đàm an ninh cấp cao dự kiến được tiến hành vào tháng tới.

Các nguồn tin được dẫn lời tiết lộ rằng tại cuộc tham vấn an ninh thường niên sắp tới, những người đứng đầu ngành quốc phòng của hai nước sẽ thảo luận cách hoạch định chiến lược này dựa trên tình hình thực tế. Theo đó, các động thái quân sự sẽ được áp dụng để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng của Triều Tiên trong ba giai đoạn là đe dọa tấn công hạt nhân, sắp sử dụng vũ khí hạt nhân và tấn công hạt nhân thực sự.

Tuy nhiên, cho đến nay chiến lược này vẫn chỉ ở cấp độ khái niệm.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc đã quyết định kích hoạt đầy đủ chiến lược răn đe tích cực của mình, cả quân sự lẫn phi quân sự, để đối phó với các hành động khiêu khích mà Triều Tiên có thể thực hiện bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, tấn công theo khu vực và chiến tranh thực sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục