Hàn-Mỹ tái khẳng định kế hoạch triển khai THAAD trong năm 2017

Hai nước đồng minh này tái khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ các hoạt động khiêu khích mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện trong tương lai, dựa trên sự hợp tác an ninh chặt chẽ Hàn-Mỹ
Hàn-Mỹ tái khẳng định kế hoạch triển khai THAAD trong năm 2017 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin và tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 2/2 đã có cuộc hội đàm tại Seoul, trong đó hai bên tái khẳng định sẽ thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự từ phía Triều Tiên.

Một thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Hàn Quốc được trích dẫn cho biết hai quan chức trên cũng nhắc lại rằng hai nước đồng minh này sẽ đáp trả mạnh mẽ các hoạt động khiêu khích mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện trong tương lai, dựa trên sự hợp tác an ninh chặt chẽ Hàn-Mỹ.

Tại cuộc hội đàm, ông Mattis còn tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc, trong đó có cả việc sử dụng sức mạnh răn đe mở rộng và tuyên bố của Washington liên quan đến việc huy động mọi khả năng quân sự, cả hạt nhân và thông thường.

Ngoài ra, người đứng đầu Lầu Năm góc cũng tuyên bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ coi các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên là vấn đề an ninh “được ưu tiên hàng đầu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục